Mỹ áp thuế 15% với vật liệu sản xuất chip và pin mặt trời

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 15% đối với các sản phẩm nhập khẩu được làm từ polysilicon, một vật liệu quan trọng được sử dụng trong chip bán dẫn và tấm pin năng lượng mặt trời.

Mỹ áp thuế 15% với vật liệu sản xuất chip và pin mặt trời - 1

Trung Quốc là nhà sản xuất polysilicon lớn nhất thế giới (Ảnh: VCG).

Trong sắc lệnh ban hành ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã chấp thuận các khuyến nghị của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick về việc thiết lập giá nhập khẩu tối thiểu cũng như mức thuế 15% đối với polysilicon và các mặt hàng nhập khẩu liên quan. Các biện pháp này dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 12.

Theo ông Trump, trong nhiều thập niên, Mỹ đã cho phép "các công ty nước ngoài làm suy yếu các nhà sản xuất Mỹ trong ngành polysilicon”.

Ông Trump cho biết, vật liệu này đóng vai trò then chốt trong các thiết bị quân sự và đồ điện tử, tuy nhiên hàng nhập khẩu đã khiến thị phần sản xuất polysilicon toàn cầu của Mỹ giảm từ 50% vào năm 2005 xuống còn chưa đầy 2% vào năm 2024.

Sắc lệnh cũng thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon và các sản phẩm liên quan. Động thái này diễn ra sau một cuộc điều tra an ninh quốc gia về việc sản xuất vật liệu này ở nước ngoài.

Bước đi này nhằm giúp bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ khi họ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ ngành công nghiệp chip của Trung Quốc. Mỹ cũng sẽ đưa ra các khoản ưu đãi để thúc đẩy sản xuất trong nước.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chỉ trích động thái này "gây gián đoạn nghiêm trọng" thương mại giữa hai nước và Bắc Kinh sẽ hành động để bảo vệ các công ty của mình.

Trung Quốc đang nắm giữ vị thế gần như độc quyền trong việc sản xuất polysilicon.

Sắc lệnh có khả năng sẽ mang lại lợi ích cho Hemlock Semiconductor và Wacker Chemie, vốn là những nhà sản xuất vật liệu này chính tại Mỹ.

Việc sản xuất chip máy tính là trung tâm của cuộc đua giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Washington và Bắc Kinh cũng đã cuốn vào một cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng, vốn đã tạm dừng kể từ tháng 5/2025.

Các nhà phân tích cho biết mức thuế mới đánh dấu sự leo thang mới nhất trong các nỗ lực của Washington nhằm hạn chế vai trò của Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng công nghệ then chốt.

Động thái này diễn ra sau các hạn chế khác của Mỹ đối với việc nhập khẩu máy bay không người lái (UAV), robot hình người và các sản phẩm công nghệ khác từ Trung Quốc.

Trung Quốc đã thông báo một loạt các biện pháp đáp trả trong tuần này, bao gồm việc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với máy bay không người lái. Bắc Kinh cũng đã khởi xướng một cuộc rà soát an ninh quốc gia đối với các loại máy in và máy photo nhập khẩu.

Theo AFP