25 bang kiện chính quyền Mỹ vì áp thuế lên 60 đối tác thương mại

(Dân trí) - Liên minh gồm 25 bang của Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump vào ngày 3/8 liên quan đến mức thuế quan mới từ 10% đến 12,5% áp lên hàng hóa từ 60 đối tác thương mại.

25 bang kiện chính quyền Mỹ vì áp thuế lên 60 đối tác thương mại - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đơn kiện cho rằng đây động thái mới nhất của chính quyền Mỹ chỉ là lý do để thay thế các mức thuế nhập khẩu từng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2.

Các bang yêu cầu Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đình chỉ việc áp thuế, tuyên bố các mức thuế này là không đúng luật và buộc chính phủ hoàn trả khoản thuế mà doanh nghiệp đã nộp.

Theo các bang tham gia vụ kiện, các mức thuế áp lên 60 đối tác thương mại được ban hành hồi tháng trước ảnh hưởng tới 99,4% lượng hàng nhập khẩu của Mỹ. Chính quyền ông Trump lập luận rằng các quốc gia này chưa có đủ biện pháp nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Ngoài New York, các bang tham gia vụ kiện gồm Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington và Wisconsin, cùng Thống đốc 2 bang Kentucky và Pennsylvania.

Các mức thuế mới có hiệu lực từ tháng 7, sau khi các mức thuế trong chương trình "Ngày Giải phóng" bị tòa tuyên là không đúng luật hồi tháng 2 và gói thuế tạm thời sau đó cũng hết hiệu lực.

Đề xuất thuế mới dựa trên Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một đạo luật liên bang được thiết kế nhằm xử lý các quốc gia sử dụng lao động cưỡng bức.

Vụ kiện này được đưa ra sau một đơn kiện riêng của 1 tổ chức đại diện cho 2 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ, với lập luận rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền hành pháp khi áp dụng các mức thuế mới.

Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết: "Mỹ đang sử dụng thẩm quyền hợp pháp của mình để buộc các quốc gia chấm dứt những hành động, chính sách và thông lệ phi lý gây cản trở thương mại của Mỹ".

Ông Desai nhấn mạnh rằng các mức thuế theo Mục 301 đã chứng minh được tính bền vững về mặt pháp lý kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và hiện vẫn tiếp tục như vậy.

Theo Guardian