1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Ấn Độ đạt thỏa thuận về hạt nhân

(Dân trí) - Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Mỹ Bush vừa tuyên bố đã ký kết thỏa thuận có tính bước ngoặt về hạt nhân giữa hai nước. Đây là sự kiện quan trọng trong chuyến thăm đầu tiên của Bush tới Ấn Độ.

Theo đó, Mỹ sẽ chia sẻ công nghệ và nhiên liệu hạt nhân của mình để hỗ trợ điện năng cho nền kinh tế đang phát triển như vũ bão của Ấn Độ. Đặc biệt, phía Ấn Độ không phải tham gia vào Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân mà nước này từ lâu vẫn từ chối. Nhưng đổi lại Ấn Độ phải cho thanh sát các cơ sở hạt nhân dân sự.

 

Đây được coi là một bước ngoặt về chính sách của Mỹ. Bởi năm 1998, sau khi Ấn Độ tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận tạm thời lên nước này.

 

“Hôm nay, chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận có tính lịch sử về năng lượng hạt nhân. Đạt được thỏa thuận này không phải là việc dễ dàng cho Thủ tướng Ấn Độ. Tôi hiểu điều đó. Và cũng không dễ dàng gì đối với Tổng thống Mỹ.” – Bush nói. "Và tôi hi vọng quốc hội sẽ thông qua thỏa thuận này."

 

Như để xua tan những nghi ngờ của nhiều nghị sỹ Mỹ, Bush gọi đây là “một thỏa thuận quan trọng. Nó sẽ giúp ích cho người dân cả hai nước chúng ta.”

 

Còn Thủ tướng Ấn Độ Singh thì liên tục cảm ơn Bush đã đích thân dẫn dắt thỏa thuận quan trọng giữa hai nước.

 

Cuối tuần này, Tổng thống Bush sẽ rời Ấn Độ đến Pakistan, nơi vừa xảy ra hai vụ nổ bom tại một khách sạn gần lãnh sự quán Mỹ, làm ít nhất 4 người chết và hàng chục người khác bị thương.

 

Thùy Trang

Theo AP