1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mục sở thị thiết bị đặc biệt tìm hộp đen MH370

(Dân trí) - Tàu hộ tống hải quân Úc đã được trang bị thiết bị được gọi là “máy phát hiện tiếng ping” của Mỹ, để tìm kiếm “hộp đen” của máy bay mất tích MH370.0



Thiết bị phát hiện tiếng ping của hộp đen có màu vàng được kéo theo sau tàu HMAS Ocean Shield với tốc độ chậm. Thiết bị được trang bị một ống nghe dưới nước, thiết bị nghe với độ nhạy cao, nhằm phát hiện bất kỳ tín hiệu siêu âm nào, hay tiếng “ping”, phát ra từ hộp đen của MH370.

Ngoài ra, tàu cũng có một thiết bị lặn sâu được gọi là tàu ngầm robot nhằm tìm kiếm hoặc phát hiện các mảnh vỡ của máy bay nằm ở dưới nước. Thiết bị dùng hệ thống định vị dưới nước sonar.

Tuy nhiên, các thiết bị này chỉ có thể được sử dụng hiệu quả khi biết được vị trí của máy bay rơi. Còn với MH370, cho đến nay, người ta vẫn chưa biết chính xác vị trí rơi của nó, mặc dù chính phủ Malaysia khẳng định máy bay rơi ở nam Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót.

HMAS Ocean Shield đã rời cảng vào ngày hôm qua để lên đường tìm kiếm hộp đen của MH370.

Thủy thủ đoàn trên tàu cho biết, mặc dù đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi MH370 biến mất cùng 239 người trên khoang, công cuộc tìm kiếm hộp đen vẫn còn dài và đầy khó khăn.

Vũ Quý

Theo BBC