1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một trực thăng bị bắn rơi tại Libya, ít nhất 9 người chết

(Dân trí) - Một trực thăng đã bị bắn rơi gần thủ đô Tripoli của Libya hôm qua 27/10, làm ít nhất 9 người thiệt mạng, hãng tin AFP trích dẫn giới chức quân sự Libya cho biết.

 

Thủ đô Libya, Tripoli, nơi chiếc trực thăng bị bắn hạ (Ảnh: PA)
Thủ đô Libya, Tripoli, nơi chiếc trực thăng bị bắn hạ (Ảnh: PA)

Chiếc trực thăng chở 16 người đã bị trúng hỏa lực trước giờ trưa ngày 27/10, sau đó bổ nhào xuống gần khu vực Al-Maya, phía Tây Tripoli, đại tá Mustafa Sharkasi, phát ngôn viên không lực thuộc chính phủ Libya, cho biết.

Tuy nhiên, một nguồn tin tại thủ đô Tripoli cho hay chiếc trực thăng trên chở tới 23 người.

“Chúng tôi đã phát hiện 9 thi thể nạn nhân trên, trong đó có thi thể của đại tá Hussein Abu Diyya. Số hành khách còn lại có thể cũng đã chết”, ông Sharkasi nói.

Trong số nạn nhân có 3 phi hành đoàn và số nhân viên ngân hàng đang trên đường chuyển tiền cho các quan chức nhà nước.

Ông Sharkasi cho hay chiếc trực thăng bị bắn không được trang bị vũ khí. Ông cũng buộc tội nhóm vũ trang có liên quan đến chính phủ Libya đã thực hiện “hành vi tội ác này”.

Chiếc trực thăng trên, theo ông Sharkasi, đang trên đường đến Tripoli từ một địa điểm không rõ trước khi bị bắn hạ.

Libya đã chìm sâu vào bạo lực kể từ tháng 11/2011 sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị phế truất. Quân đội chính phủ Libya và các nhóm vũ trang đang cạnh tranh quyền lực và kiểm soát vùng tài nguyên dầu mỏ rộng lớn nước này.

Thủ đô Libya đã bị nhóm liên minh cảnh sát đối lập Fajr Libya cùng các phiến quân Hồi giáo kiểm soát vào tháng 8/2014. Lực lượng này đã lập ra một chính phủ đối lập và quốc hội để xua đuổi lực lượng thuộc nhà nước Libya hiện thời được quốc tế công nhận về phía Đông nước này.

Vũ Duy

Theo AFP

 

Một trực thăng bị bắn rơi tại Libya, ít nhất 9 người chết - 2