1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một nhạc sỹ Mỹ bắn chết vợ và 2 con rồi tự sát

(Dân trí) - Một nhạc sỹ, thầy giáo có tài ở Miami, Mỹ, đã bắn chết vợ cùng hai con gái trước khi tự sát tại nhà mình vào sáng ngày 25/2. Những người quen biết miêu tả ông là người thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người.



Một nhạc sỹ Mỹ bắn chết vợ và 2 con rồi tự sát - 1
Xác các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.
 
Cảnh sát không công bố danh tính của những người chết, nhưng hàng xóm cho biết nhạc sỹ trên là Pablo Josue Amador, 53 tuổi, và nạn nhân là người vợ 45 tuổi của ông, Maria, hai cô con gái út, Priscila và Rosa, 12 và 11 tuổi. Cậu con trai đã trốn thoát được và gọi điện cho 911 vào lúc 5h58 sáng ngày 25/2 (giờ địa phương).

 

Tiểu sử về Amador trên một trang web quảng cáo lớp học piano của ông cho biết, ông bắt đầu học nhạc ở Havana, Cuba, sau đó có bằng tốt nghiệp ở Mỹ. Phòng bản quyền Mỹ đã liệt kê 36 tác phẩm của ông, hầu hết bằng tiếng Tây Ban Nha.

 

Sarait Betancourt, một nữ lái xe buýt 44 tuổi sống gần nhà Amador cho hay, Amador là người gốc Cuba, dạy nhạc cho hai cậu con trai của cô từ năm 2006 mỗi tuần một lần tại nhà Amador. “Ông ấy là người tuyệt vời, một thầy giáo giỏi”, cô nhận xét.
 
Một nhạc sỹ Mỹ bắn chết vợ và 2 con rồi tự sát - 2
Ngôi nhà xảy ra án mạng.

 

Hai cô con gái bị Amador giết hại và cậu con trai 16 tuổi, Javier, cùng một cô con gái đang ở tuổi học đại học đều có năng khiếu âm nhạc và chơi pinao rất giỏi. Trên trang web của mình, Amador cho biết đã sản xuất 13 đĩa nhạc của các con.

 

Cho đến nay cảnh sát chưa đưa ra thông tin cá nhân nào về gia đình Amador.

 

Hàng xóm cũng cho biết vợ Amador có bằng cấp về điều dưỡng. Các quan chức ở Dự án Bại liệt Miami xác nhận cô là giám đốc giáo dục tại đây, dạy về thương tật cột sống, trả lời các câu hỏi của bệnh nhân khi muốn tìm bác sỹ phù hợp.

 

Trang Thu

Theo AP