1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Món quà ông Macron tặng ông Trump tại Nhà Trắng biến mất bí ẩn

(Dân trí) - Cây sồi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tặng người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington, đã biến mất bí ẩn khỏi vị trí nó được trồng trước đó tại Nhà Trắng.

Tổng thống Pháp trồng cây cùng ông Trump tại Nhà Trắng

Tổng thống Trump và Tổng thống Macron trồng cây tại bãi cỏ ở Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và Tổng thống Macron trồng cây tại bãi cỏ ở Nhà Trắng (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 23/4 và phu nhân đã có chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Mỹ. Ông Macron là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được đón tiếp theo nghi lễ chính thức cấp nhà nước từ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi cuối tháng 1 năm ngoái.

Trong chuyến công du lần này, ông Macron đã mang tặng ông Trump một cây sồi non, món quà mang nhiều ý nghĩa trong quan hệ đồng minh đã kéo dài tới 250 năm giữa 2 quốc gia. Hai nhà lãnh đạo đã cùng trồng cây trên bãi cỏ Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ngày 29/4, một phóng viên của hãng tin Reuters đã chụp lại bức ảnh tại vị trí cây sồi non được trồng trước đó, cho thấy món quà của ông Macron dường như đã biến mất bí ẩn chỉ sau 4 ngày được trồng xuống.

Hiện chưa có lời giải thích chính thức nào từ Nhà Trắng hay các bên liên quan về cây sồi, nhưng trên các phương tiện truyền thông đã bùng nổ những phỏng đoán về sự việc này. Mạng lưới phát thanh Franceinfo của Pháp trích lời các chuyên gia về cây trồng cho biết loại cây sồi ông Macron tặng ông Trump thích hợp trồng vào mùa thu để cây có thể phát triển và bám rễ cũng như không bị ảnh hưởng bởi cái nóng của mùa hè. Vì vậy, đài này phỏng đoán rằng cây sồi có thể sẽ quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 10.

Huffington Post trích một nguồn giấu tên trong điện Elysée cho biết món quà của Tổng thống Pháp dường như đang trong quá trình kiểm dịch. Theo trang web của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, các cây trồng từ nước ngoài cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch an toàn thực vật. Quan chức này cho biết cây sồi hiện vẫn sống khỏe.

Theo Reuters, cây sồi non được lấy từ khu rừng Belleau, cách thủ đô Paris khoảng 100 km về phía đông bắc. Cách đây đúng một thế kỷ, khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong trận chiến vào tháng 6/1918 tại rừng Belleau khi đương đầu với quân đội Đức tại châu Âu. Đây cũng là trận chiến quy mô lớn đầu tiên có sự tham gia của quân đội Mỹ trong Thiến chiến I và được gọi tên là Trận chiến rừng Belleau.

Bãi cỏ nơi cây sồi từng được trồng xuống, phần màu vàng nhạt là hố được đào lên để đặt cây xuống. (Ảnh: Reuters)
Bãi cỏ nơi cây sồi từng được trồng xuống, phần màu vàng nhạt là hố được đào lên để đặt cây xuống. (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo BBC