1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỗi phút có 5 chiếc điện thoại bị “chôm” ở Anh

Nhãn hiệu Nokia chính là loại được giới đạo chích Anh ưa chuộng nhất. Sau khi phân tích 112.093 trường hợp mất cắp điện thoại ở London hồi năm ngoái, Đại học Loughborough phát hiện đến phân nửa số điện thoại bị mất là Nokia.

Hãng này cũng liệt kê 7 kiểu điện thoại nằm trong danh sách 10 loại "dế" bị mất cắp nhiều nhất, đứng đầu là Nokia 6230, chiếm 15,4% trường hợp. Đứng thứ hai là Samsung D500, với 8,2%, kế đến là Motorola Razr 5,4%.

 

Một thống kê khác do Hãng bảo hiểm Halifax thực hiện cho thấy, cứ 12 giây thì có một chiếc điện thoại di động bị “chôm” tại xứ sở sương mù. Tổng cộng có hơn 2 triệu điện thoại di động bị mất cắp mỗi năm, gây thiệt hại khoảng 390 triệu bảng (731 triệu USD).

 

Số trường hợp nạn nhân bị giật điện thoại trên đường phố ngày càng tăng và tỷ lệ nạn nhân nữ cao hơn nam. Hãng Halifax đã đề xuất một số biện pháp nhằm tránh tình trạng trên, như cất điện thoại khi không sử dụng, không vừa đi vừa nghe điện thoại.

 

Theo Thanh Niên/Telegraph