MiG-31K Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal cất cánh, Ukraine báo động đỏ
(Dân trí) - Báo động vang lên trên khắp lãnh thổ Ukraine khi không quân nước này phát hiện vụ cất cánh của máy bay tiêm kích MiG-31K Nga.

Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có thể phá hủy bất cứ mục tiêu nào ở Ukraine (Ảnh: Không quân Vũ trụ Nga).
Rạng sáng 21/7, chính quyền Ukraine đã ban bố báo động không kích khẩn cấp trên toàn quốc do một chiếc tiêm kích MiG-31K mang tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal, cất cánh.
Không quân Ukraine thông báo: "Toàn bộ lãnh thổ Ukraine bị đe dọa bởi mối nguy hiểm tên lửa! Đã ghi nhận sự cất cánh của một chiếc MiG-31K".
Lúc 2h27, quân đội Ukraine báo cáo một mục tiêu tốc độ cao ở vùng Chernihiv đang hướng đến vùng Zhytomyr. Lúc 2h58, có thêm cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa vào Kiev. Lúc 3h02, tiếp tục có cảnh báo về một tên lửa ở Rivne - Dubno. Hai phút sau, lực lượng Kiev báo cáo chiếc MiG-31K thứ hai xuất kích.
Tới 5h51, Không quân Ukraine một lần nữa cảnh báo về việc cất cánh của các máy bay MiG-31K, đồng thời báo cáo một số tên lửa đang hướng đến Starokostiantyniv và Ivano-Frankivsk.
Trước đó, Không quân Ukraine đã cảnh báo về việc một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95 mang tên lửa hành trình cất cánh từ sân bay Olenya ở vùng Murmansk của Liên bang Nga.
Ngoài ra, lúc 2h12 ngày 21/7, Không quân Ukraine báo cáo về việc quân đội Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen.
Phiên bản MiG-31K được thiết kế để làm nhiệm vụ chuyên biệt để mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Trên thực tế, MiG-31 không có gì quá đáng sợ bởi nó ra đời cách đây hơn 40 năm, dù đã qua nâng cấp hiện đại hóa thì chúng vẫn được cho là tương đối lạc hậu. Điều mà Ukraine lo ngại chính là "con dao găm" sắc bén - tên lửa siêu vượt âm Kinzhal - gắn trên nó.
Mỗi phút bay của tiêm kích MiG-31 Nga là một phút lo lắng của Ukraine vì họ không thể biết liệu nó có bắn tên lửa hay không và nhằm vào mục tiêu nào.
"Dao găm" có tầm bắn hơn 2.000km, thừa sức bao phủ toàn bộ lãnh thổ Ukraine nên mỗi khi MiG-31K cất cánh là cả toàn bộ đất nước phải báo động.
Ukraine chưa có vũ khí đánh chặn để đối phó hiệu quả bởi tên lửa Kinzhal có khả năng tàng hình, không chỉ nhờ vận tốc siêu vượt âm tạo ra kén plasma trung hòa về điện khiến các biện pháp theo dõi và giám sát bằng radar vô hiệu, mà nó còn có mồi bẫy giả gây khó khăn cho việc phát hiện ra tên lửa giữa màn nhiễu.
Với tốc độ siêu vượt âm tới Mach 10 (bằng 10 lần tốc độ âm thanh thông thường), tên lửa Kinzhal chỉ mất vài phút để lao tới mục tiêu. Việc phát hiện và lên phương án đối phó với Kinzhal gần như không thể ở thời điểm hiện tại.
Người phát ngôn lực lượng Không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat thừa nhận lo ngại về việc tiêm kích MiG-31K của Nga cất cánh, đồng thời khẳng định mối đe dọa là có thật.
Ông nhấn mạnh: "Có một mối nguy hiểm. Nó sẽ không biến mất. Đối với mối đe dọa về khả năng Nga sử dụng vũ khí đạn đạo, rõ ràng là cảnh báo sẽ được ban bố ở một số khu vực nhất định mà tên lửa đối phương có thể tiếp cận. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal Kh-47M2 trên MiG-31K có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trong lãnh thổ của chúng tôi".