1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

MH17: Quân nổi dậy Ukraine trao hộp đen cho Malaysia

(Dân trí) - Quân nổi dậy ở miền đông Ukraine đã trao hai hộp đen của máy bay MH17, máy bay bị rơi vào ngày 17/7 vừa qua cùng 298 người trên khoang, cho các chuyên gia Malaysia.


MH17: Quân nổi dậy Ukraine trao hộp đen cho Malaysia


Một hộp đen máy bay Mh17 tại cuộc họp báo ở Donetsk.

Một lãnh đạo cấp cao của lực lượng nổi dậy Aleksander Borodai đã ký trao hai thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay của MH17 cho giới chức Malaysia tại cuộc họp ở thành phố Donetsk, nơi quân nổi dậy đang chiếm giữ. "Đây là hộp đen máy bay", ông nói tại phòng chật cứng nhà báo ở trụ sở của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng trong khi binh sỹ nổi dậy đặt hai hôp đen lên bàn.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Việc chuyển giao hộp đen được thực hiện vài giờ sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhất loạt bỏ phiếu yêu cầu quân nổi dậy cho phép quốc tế tiếp cận ngay với hiện trường vụ rơi máy bay MH17, máy bay được cho là bị tên lửa bắn hạ vào ngày 17/7 vừa qua, khiến 298 người thiệt mạng.

MH17: Quân nổi dậy Ukraine trao hộp đen cho Malaysia


MH17: Quân nổi dậy Ukraine trao hộp đen cho Malaysia


MH17: Quân nổi dậy Ukraine trao hộp đen cho Malaysia


Việc chuyển giao hộp đen được cho là diễn ra sau 2 tiếng đàm phán giữa quân nổi dậy và giới chức Malaysia. "Hôm nay là ngày rất quan trọng cho lịch sử Cộng hòa nhân dân Donetsk", ông Dorodai cho hay.

Ông cũng phủ nhận cáo buộc quân nổi dậy bắn hạ Mh17 và cho rằng "người Ukraine có khả năng và động cơ thực hiện điều đó".

Đại diện Malaysia và Hà Lan ký vào bản ghi nhớ chuyển giao hộp đen tại cuộc họp báo.

Đại diện Malaysia và Hà Lan ký vào bản ghi nhớ chuyển giao hộp đen tại cuộc họp báo.

Các nước phương Tây cho hay ngày càng có nhiều bằng chứng chứng tỏ quân nổi dậy đã bắn tên lửa nhằm vào MH17 và tên lửa này là do Nga cung cấp cho họ.

Các chuyên gia cho biết các hộp đen sẽ hé lộ chính xác thời gian xảy ra vụ việc, độ cao cũng như vị trí chính xác của máy bay.

Hộp đen cũng chứa đựng dữ liệu ghi âm trong buồng lái, có thể cung cấp manh mối về nguyên nhân tai nạn.

Người đứng đầu phái đoàn Malaysia cho biết các hộp đen “trong tình trạng tốt”.

Quân nổi dậy cho phép các nhà điều tra tiếp cận hiện trường

Hộp đen của máy bay MH17 được đưa ra tại cuộc họp báo.

Hộp đen của máy bay MH17 được đưa ra tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo, lực lượng nổi dậy cho biết sẽ cho phép các nhà điều tra quốc tế tiêp cận an toàn với khu vực rộng có bán kính 10km, nơi máy bay MH17 rơi. Tuy nhiên bán kính này nhỏ hơn so với đề xuất của Tổng thống Ukraine Poroshenko.

Ngoài ra lãnh đạo nổi dậy Borodai cũng cho biết thêm chuyến tàu chở thi thể của các nạn nhân MH17 đã tới Donetsk và đang trên đường tới Kharkiv, cách đó khoảng 300km.

Trước đó các chuyên gia Hà Lan, Malaysia đã có mặt tại Donetsk để kiểm tra thi thể của các nạn nhân. Theo ông Boroda, họ sẽ đi cùng chuyến tàu tới Kharkiv.


Trung Anh
Theo BBC, Telegraph