1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mexico tính bán chuyên cơ tổng thống 130 triệu USD bằng chương trình xổ số

(Dân trí) - Mexico đang cân nhắc mở một chương trình xổ số với mỗi tấm vé trị giá 27 USD. Giải thưởng độc đắc của chương trình này là chiếc chuyên cơ tổng thống trị giá 130 triệu USD mà Mexico đang tìm cách bán trong suốt 1 năm qua.

Mexico tính bán chuyên cơ tổng thống 130 triệu USD bằng chương trình xổ số  - 1

Chuyên cơ tổng thống Mexico (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, Mexico đang tính việc mở chương trình xổ số để có thể bán được chiếc chuyên cơ tổng thống 130 triệu USD, sau một năm rao bán bất thành.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador tuần này tuyên bố rằng Mexico sẽ mang chiếc Boeing 787 Dreamliner từ California, Mỹ về nước để xúc tiến việc bán chiếc máy bay.

Theo kế hoạch, Mexico dự kiến bán ra 6 triệu tấm vé số, mỗi tấm có giá 500 peso Mexico (gần 27 USD).

Ông Obrador nói rằng chiếc máy bay gây ra sự lãng phí về nguồn lực tại một quốc gia còn đang có nhiều người sống trong nghèo đói như Mexico.

Chính vì vậy, ông rao bán chiếc Boeing ngay sau lễ nhậm chức hồi tháng 12/2018. Ông chọn việc di chuyển bằng máy bay thương mại thay vì ngồi chuyên cơ riêng do muốn tiết kiệm tiền cho ngân sách chính phủ. 

Chiếc Boeing sau được được đưa tới nhà kho của Boeing ở Victorville, California, Mỹ. Tại đây, chính phủ Mexico trả phí bảo trì và thuê chỗ trong lúc chờ khách hàng tới xem xét và chốt mua.

“Có 2 khách hàng tới từ Mỹ. Một trong số họ đề nghị mua với giá 125 triệu USD, nhưng chúng tôi không thể bán chiếc máy bay dưới mức định giá của Liên Hợp Quốc”, ông Obrador phát biểu hôm 17/1.

Liên Hợp Quốc là bên đã được Mexico tin tưởng ủy quyền thẩm định giá cả chiếc Boeing và mức giá được đưa ra là 130 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với khoản tiền mà chính phủ tiền nhiệm của ông Obrador chi ra để mua máy bay.

Tổng thống Mexico cũng liên hệ với người giàu nhất quốc gia này, Carlos Slim, để bàn về “số phận” chiếc chuyên cơ.

Mexico tính bán chuyên cơ tổng thống 130 triệu USD bằng chương trình xổ số  - 2

Bên trong chiếc chuyên cơ (Ảnh; Reuters)

Ông Obrador đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nhân giúp ông “khắc phục hậu quả” từ việc mua chiếc Boeing của chính quyền tiền nhiệm.

Ngoài phương án xổ số, chính phủ Mexico cũng đã và đang cân nhắc các phương án khác như cho thuê máy bay theo giờ, hoặc đổi máy bay cho Mỹ lấy thiết bị y tế.

Nếu phương án xổ số được chọn, ông Obrador cho biết Mexico sẽ tài trợ chi phí bảo dưỡng máy bay trong tối đa 2 năm trong trường hợp người thắng không có đủ ngân sách duy trì chiếc máy bay.

“Ngay cả những người giàu nhất, xa hoa nhất cũng chưa có loại máy bay này. Ngay cả ông Barack Obama cũng không có, với tất cả sự tôn trọng của tôi với cựu Tổng thống (Mỹ)”, ông Obrador nói.

Khi tranh cử, ông Obrador đã đưa ra hàng loạt cam kết theo hướng dân túy như bán chuyên cơ, biến dinh thự tổng thống thành trung tâm nghệ thuật cho nhân dân.

Ông cũng hứa kiên quyết chống tham nhũng, chỉ nhận một nửa lương, giảm lương các quan chức cấp cao, cấm các quan chức sử dụng trực thăng hay máy bay riêng.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Obrador nói rằng ông sẽ cảm thấy “xấu hổ” nếu lên “một chiếc máy bay sang trọng trong khi tình trạng nghèo đói ở Mexico đang ngày càng nghiêm trọng”.

Mexico tính bán chuyên cơ tổng thống 130 triệu USD bằng chương trình xổ số  - 3

Ông Obrador trên một máy bay thương mại (Ảnh: Reuters)

Đức Hoàng

Theo Straits Times