1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Trung Quốc quay đầu vì trục trặc giữa Biển Đông

(Dân trí) - Một máy bay chở khách của hãng hàng không Trung Quốc Air China từ Thượng Hải đi Melbourne (Úc) đã buộc phải quay trở lại do gặp trục trặc kỹ thuật trong khi đang bay qua Biển Đông.


Một máy bay của Air China (Ảnh: EPA)

Một máy bay của Air China (Ảnh: EPA)

Chuyến bay mang số hiệu CA177, cất cánh vào lúc 7h15 tối ngày 9/3, đã phải quay trở lại sân bay quốc tế Phú Đông ở Thượng Hải vào lúc 0h30 đêm qua do một sự cố kỹ thuật, một nhân viên thuộc Bộ phận dịch vụ khách hàng của Air China xác nhận với tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng.

Theo một thông tin trên tài khoản mạng xã hội của trang tin hàng không dân sự CAN News tại Bắc Kinh, chiếc Airbus A330-200 đã phải quay đầu do hệ thống liên lạc vệ tinh bị hỏng.

Các hành khách trên CA177 đã được chuyển sang một máy bay khác, sau khi chiếc máy bay bị trục trặc phải ở lại Thượng Hải để sửa chữa. Các hành khách sau đó rời sân bay Phú Đông trên một máy bay khách vào lúc 2h50 sáng sớm nay 10/3.

Thông tin trên đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng tại Trung Quốc. Một số người đặt câu hỏi rằng tại sao máy bay phải quay về Thượng Hải để sửa chữa, thay vì tới một sân bay gần hơn.

An Bình