1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Ấn Độ chở 29 người mất tích bí ẩn gần 1 tháng

(Dân trí) - Gần một tháng kể từ khi máy bay quân sự chở 29 người của Ấn Độ mất tích ở vùng vịnh Bengal, giới chức Ấn Độ vẫn không thể tìm ra dù chỉ một chút manh mối về chiếc máy bay này.


Một máy bay quân sự Antonov-32 của Không quân Ấn Độ. (Ảnh: BBC)

Một máy bay quân sự Antonov-32 của Không quân Ấn Độ. (Ảnh: BBC)

Hôm 22/7, một máy bay quân sự Antonov-32 của Không quân Ấn Độ chở 29 người đã bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar sau khi cất cánh từ thành phố Chennai để đến Port Blair trên vịnh Bengal. Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã diễn ra ngay sau đó, tuy nhiên hơn 3 tuần trôi qua, nhóm tìm kiếm vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của chiếc máy bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết các chuyên gia mà ông nói chuyện đều “bó tay” với sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay.

Giới chức Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay trên mất tích khi đang ở độ cao hơn 7.000m ở không phận phía trên vịnh Bengal, cách thành phố Chennai khoảng 270km về phía đông. Khoảng 7 đến 8 phút trước khi máy bay biến mất, phi công của máy bay đã thông báo với cơ quan kiểm soát không lưu về việc sẽ chuyển hướng bay sang phải để tránh mây đen.

Các dữ liệu radar cho thấy máy bay đã hạ độ cao “rất nhanh” trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Tuy nhiên, cơ quan kiểm soát không lưu không nhận được bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào của máy bay. “Nó chỉ biến mất, không có bất cứ tín hiệu hỗ trợ khẩn cấp nào”, ông Parrikar cho biết.

Giới chức Ấn Độ đã triển khai chiến dịch tìm kiếm được cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không của nước này để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Các máy bay của không quân và lực lượng tuần duyên Ấn Độ đã bay hơn 1.000 giờ sục sạo trong khu vực trải dài 360 hải lí để cố tìm ra dấu vết của chiếc máy bay.

Tham gia chiến dịch này còn có 30 tàu, trong đó có 2 tàu khảo sát hải dương cùng với các tàu ngầm, tìm kiếm trong khu vực hơn 430km2, ở độ sâu tới 4km.

Antonov-32 là một máy bay vận tải quân sự với 2 động cơ. Máy bay này có thể hoạt động tới 4 giờ sau khi hết nhiên liệu. Mặc dù lad máy bay đời cũ nhưng Antonov-32 được coi là một trong những loại máy bay có mức độ tin cậy cao nhất của quân đội Ấn Độ và quân đội nhiều quốc gia khác.

Minh Phương

Theo BBC