1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng

Nhà máy sản xuất tên lửa Nga đã làm việc mỗi ngày 3 ca để tăng lượng vũ khí cung cấp cho lực lượng không quân Nga ở Syria không kích IS.

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng - 1

Nhà máy tên lửa Nga tăng 3 ca/ngày cấp đạn cho máy bay ở Syria

Tập đoàn Nga "Vũ khí tên lửa chiến lược” Nga (KTRV) đã phải thực hiện theo chế độ làm việc ba ca, do nhu cầu gia tăng việc cung cấp vũ khí quân sự cho hoạt động tại Syria, theo tạp chí "Kommersant-Vlast", dẫn lời một nguồn tin từ tổ hợp vũ khí cho biết.

Tập đoàn "Vũ khí tên lửa chiến lược" là nhà phát triển và sản xuất tên lửa điều khiển, tổ hợp tên lửa chiến thuật cho các thiết bị mang trên không, trên đất và trên biển, cũng như các tổ hợp và hệ thống tên lửa vũ trụ hàng đầu của Nga.

Hiện tập đoàn này đang đảm nhận sản xuất vũ khí cho tất cả các loại máy bay Nga, trong đó có cả chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 Sukhoi PAK FA T-50.

Theo số liệu của Nga, Kể từ ngày 30 tháng 9, theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad, Nga bắt đầu cuộc không kích vào các cứ điểm mặt đất của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" IS ở Syria.

Kể từ khi bắt đầu hoạt động chống khủng bố ở Syria, lực lượng Không quân vũ trụ của Nga đã tiến hành khoảng tổng cộng trên 900 cuộc không kích, tiêu diệt hàng trăm chiến binh, hàng chục trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và các cơ sở khác của chiến binh khủng bố.

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng - 2

Cận cảnh bom thông minh KAB-250 của Nga tại MAKS-2015

Họ cũng đã tiến hành 140 vụ tấn công vào các mục tiêu trọng điểm như trung tâm chỉ huy-điều khiển, trại huấn luyện binh lính và kho đạn dược. Ngoài ra, Hạm đội Caspian của Nga đã phóng 26 tên lửa hành trình, tấn công trúng các đối tượng IS.

Ngoài ra, các tàu hộ vệ từ hạng nhẹ (950 tấn) đến tầm trung (2000 tấn) của lực lượng hải quân nước này đã sử dụng tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14 thuộc hệ thống Kalibr-NK, lắp đặt trên tàu nổi để tấn công các mục tiêu mặt đất của IS ở Syria, cách xa 1500 km.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, dưới sự tấn công của máy bay chiến đấu Nga, chiến binh IS đã bắt đầu rút lui, bị mất hầu hết các loại vũ khí và trang thiết bị. Hàng ngàn chiến binh đã bỏ chạy sang các nước láng giếng và hàng ngàn người khác đầu hàng quân đội Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã xác nhận rằng thời hạn chiến dịch của Nga tại Syria sẽ hạn chế bằng hoạt động tấn công của quân đội Syria, cũng như loại trừ khả năng sử dụng các lực lượng vũ trang Nga trong chiến dịch mặt đất tại Syria.

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng - 3

Lắp bom có điều khiển KAB-500S, trọng lượng 500kg lên máy bay Nga ở Syria

Điểm các loại vũ khí Nga sử dụng ở Syria

Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cũng cho biết, trong các hoạt động tại Syria, lực lượng không quân nước này đã sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để không kích IS, bao gồm các loại bom không điều khiển, bom thông minh và các loại tên lửa không đối đất.

Không quân Nga đang sử dụng phạm vi khá rộng rãi các loại bom và tên lửa tấn công chính xác, tùy thuộc vào tổ hợp nhiệm vụ được đề ra. Bom chính xác cao được hệ thống GLONASS dẫn đường, trong khi tên lửa không đối đất do phi công tự điều khiển.

Cụ thể Nga đã sử dụng 2 phiên bản bom KAB, bao gồm KAB-500 (trọng lượng 500kg) và KAB-250 (250kg). Các loại bom thông minh này được máy bay ném bom tiền tuyến của Nga là Su-24, Su-34 hoặc cường kích Su-25 ném xuống từ độ cao tầm 5km.

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng - 4

Nhân viên kỹ thuật Nga ở Syria lắp tên lửa tấn công không đối đất Kh-25ML

Chúng có khả năng điều chỉnh quỹ đạo rơi và tấn công rất chính xác, do có sự hỗ trợ của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS. Đầu tự dẫn laser bảo đảm độ chính xác cho bom với sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) không quá 5m.

Trong đó, 2 phiên bản bom phá bê tông BETAB-500 và bom phá mảnh OFAB-250 được dùng để phá hủy hầm ngầm, kho chứa của các phần tử khủng bố.

Lực lượng vũ trang Nga có tên lửa được điều khiển bằng đầu laser tự dẫn đường - một bộ phận của kho vũ khí với độ chính xác cao, đang được sử dụng ở Syria. Phi công có thể hướng các chùm tia laser vào mục tiêu, sau đó tên lửa tự bay tới theo cách của nó.

Trong hoạt động ở Syria, Không quân Nga sử dụng các tên lửa không đối đất chính xác cao Kh-25ML (phân loại của NATO là AS-10 Kerry) và Kh-29L (phân loại NATO là AS-14 Kedge), cùng với 1 số loại rocket, pháo trên máy bay cường kích, tiêm kích.

Kh-25ML là một trong những biến thể chính của dòng tên lửa không đối đất tầm ngắn, hạng nhẹ Kh-25 do Cục thiết kế Zvezda-Strela nghiên cứu phát triển. Nó có trọng lượng 299kg, tầm bắn 11km, tốc độ hành trình 1.370-2.410km/h, với 2 loại đầu đạn kích nổ và xuyên nổ.

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng - 5

Tên lửa tấn công không đối đất tầm ngắn Kh-29L

Còn Kh-29L (AS-14 Kedge) là loại tên lửa siêu âm được bắt đầu sử dụng trong không quân Liên Xô từ những năm 1980, chuyên dùng cho các nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trên bộ, trên biển, công kích các mục tiêu kiên cố, các loại tàu chiến đấu, tàu đổ bộ, tàu hậu cần chỉ huy…

Đặc biệt là Vympel Kh-29L có khả năng công phá rất cao với bộ chiến đấu của tên lửa có trọng lượng lên tới 500 kg, tầm bắn đạt 8-10km, tốc độ bay 900-1.260km/h. Loại tên lửa điều khiển chính xác cao này có khả năng tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác trong vòng bán kính không quá 2m.

Tất cả những loại bom và tên lửa này đều có thể mang phóng trên các máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, Su-34 và cả cường kích Su-25 của Không quân Nga đang tham chiến tại Syria.

Ngoài ra, Nga còn mang sang các loại trực thăng tấn công mạnh mẽ Mi-24/Mi-35 và trực thăng đa năng dòng Mi-8. Chúng đều có vũ khí tấn công mạnh với các loại rocket, tên lửa chống tăng, súng máy…

Theo Toàn Thắng

Đất Việt

Máy bay Nga "cháy" đạn, nhà máy dốc toàn lực cấp hàng - 6