1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Lion Air gặp sự cố từ đêm trước chuyến bay định mệnh

(Dân trí) - Giám đốc điều hành hãng hàng không Lion Air xác nhận, máy bay Boeing 737 Max 8 mang số hiệu chuyến bay JT610 đã có trục trặc về kỹ thuật từ buổi tối hôm trước và sự cố đã được khắc phục trước khi xảy ra vụ rơi máy bay sáng nay 29/10 khiến toàn bộ 189 người trên khoang thiệt mạng. Tuy nhiên, quan chức này không nêu rõ sự cố đó là gì.

Các mảnh vỡ trôi nổi trên biển sau vụ rơi máy bay Indonesia


Một máy bay của Lion Air (Ảnh: CBC)

Một máy bay của Lion Air (Ảnh: CBC)

"Máy bay này buổi tối trước đó đã cất cánh từ Denpasar đi Jakarta. Phi hành đoàn đã báo cáo trục trặc kỹ thuật và vấn đề đã được xử lý ngay tại Denpasar theo đúng quy trình", Reuters dẫn lời ông Edward Sirait, Giám đốc điều hành Lion Air, cho biết hôm nay với phóng viên.

Tuy nhiên, lãnh đạo Lion Air không tiết lộ cụ thể liệu trục trặc kỹ thuật đó là gì hay mức độ nghiêm trọng tới mức nào.

Ông cho biết, Lion Air hiện vận hành khoảng 11 máy bay cùng loại, song các máy bay còn lại không gặp bất cứ vấn đề gì, do vậy hãng không có kế hoạch tạm ngừng bay với phi đội trên.

Boeing 737 Max 8 là máy bay hiện đại, vừa được Lion Air đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm nay.

Chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 mang số hiệu chuyến bay JT 610 của Lion Air rơi xuống biển sáng nay 29/10 khi trên đường từ Jakarta đi thành phố Pangkal Pinang.

Một phát ngôn viên Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia xác nhận, chiếc máy bay đã rơi xuống biển và toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay được cho là chở 189 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Bộ tài chính Indonesia xác nhận có ít nhất 23 quan chức chính phủ có mặt trên chuyến bay xấu số này. Ngoài ra, trong số các nạn nhân còn có 1 trẻ nhỏ, 2 trẻ sơ sinh.


Nhiều thi thể nạn nhân đã được trục vớt. (Ảnh: Reuters)

Nhiều thi thể nạn nhân đã được trục vớt. (Ảnh: Reuters)


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa ít nhất 6 thi thể nạn nhân vào bờ. Hải quân Indonesia cũng đã điều các tàu chiến và trực thăng hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm cũng trục vớt được các mảnh vỡ máy bay cũng như những vật dụng của hành khách như điện thoại, thẻ căn cước… Trong số các vật thể trục vớt có bình nhiên liệu của máy bay đã bị nổ và phía trên có vết rò rỉ.


Tổng thống Indonesia chỉ đạo tích cực tìm kiếm, cứu hộ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Indonesia chỉ đạo tích cực tìm kiếm, cứu hộ. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Joko Widodo đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo chính phủ tập trung cho nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ cũng như điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong một diễn biến liên quan, ông Nugroho Budi Wiryanto, một quan chức thuộc Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã định vị được vị trí của các hộp đen máy bay. Tuy nhiên, việc trục vớt đòi hỏi cần có thời gian.

Minh Phương

Theo Sputnik