1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay không người lái Trung Quốc đi vào “vùng chết”

(Dân trí) - Trung Quốc đã thử nghiệm thành công đưa hai máy bay không người lái vào không gian cách mặt biển khoảng 20km-100km, vốn được coi là “vùng chết” đối với hầu hết máy bay, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết.


Máy bay không người lái Trung Quốc đi vào vùng chết. (Ảnh: SCMP)

Máy bay không người lái Trung Quốc đi vào "vùng chết". (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, các máy bay không người lái này cất cánh từ khu vực Nội Mông và đạt đến độ cao 25km. Khu vực không gian từ độ cao trên 20km tính từ mặt nước biển được coi là “vùng chết” đối với hầu hết máy bay, trong khi lại quá thấp đối với một vệ tinh.

Hồi tháng 6, một máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời sản xuất nội địa của Trung Quốc cũng từng đạt đến độ cao 20km.

Các máy bay không người lái này của Trung Quốc sẽ chuyển dữ liệu trở lại Trái Đất sau khi được phóng đi bằng cơ chế xung điện từ. Với kích thước tương đối nhỏ (dài 1m), các máy bay không người lái này khó bị radar phát hiện. Ngoài ra, do không sử dụng động cơ nên chúng có thể tiếp cận các mục tiêu “cận không gian”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia Trung Quốc hiện vẫn chưa thể khẳng định các máy bay không người lái tầm cao này có thể sử dụng cho mục đích thu thập dữ liệu tình báo quân sự hay không.

Minh Phương

Theo Sputnik