1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay khoe dáng tại triển lãm hàng không Farnborough ở Anh

(Dân trí) - Các mẫu máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái đời mới nhất đã được trưng bày tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough tại Anh, một trong những triển lãm sản phẩm và công nghệ hàng không vào loại lớn nhất thế giới.


Một máy bay chiến đấu F35 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo.

Một máy bay chiến đấu F35 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) chế tạo.


Một máy bay vận tải Antonov AN-178 của Ukraine. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough diễn ra 2 năm một lần và năm nay là triển lãm lần thứ 50.

Một máy bay vận tải Antonov AN-178 của Ukraine. Triển lãm hàng không quốc tế Farnborough diễn ra 2 năm một lần và năm nay là triển lãm lần thứ 50.


Trực thăng đa năng AW101 của hãng Leonardo-Finmeccanica (Italia). Nó có thể được dùng để vận chuyển các quan chức cấp cao và tìm kiếm, cứu nạn.

Trực thăng đa năng AW101 của hãng Leonardo-Finmeccanica (Italia). Nó có thể được dùng để vận chuyển các quan chức cấp cao và tìm kiếm, cứu nạn.


Một máy bay vận tải C-27J của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Triển lãm hàng không Farnborough thu hút khoảng 1.500 hãng từ khắp thế giới tham gia triển lãm.

Một máy bay vận tải C-27J của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Triển lãm hàng không Farnborough thu hút khoảng 1.500 hãng từ khắp thế giới tham gia triển lãm.


Trực thăng Mil M-8 của Ukraine.

Trực thăng Mil M-8 của Ukraine.


Dù mang dáng vẻ cổ điển nhưng Beechcraft AT-6 là một máy bay trinh sát và tấn công hạng nhẹ hiện đại.

Dù mang dáng vẻ cổ điển nhưng Beechcraft AT-6 là một máy bay trinh sát và tấn công hạng nhẹ hiện đại.


Buồng lái một máy bay chiến đấu hạng nhẹ AT-6.

Buồng lái một máy bay chiến đấu hạng nhẹ AT-6.


Một máy bay trinh sát không người lái Falco Evo UAS của hãng Leonardo (Italia)

Một máy bay trinh sát không người lái Falco Evo UAS của hãng Leonardo (Italia)


Máy bay tấn công hạng nhẹ Scorpion của hãng Textron AirLand (Mỹ).

Máy bay tấn công hạng nhẹ Scorpion của hãng Textron AirLand (Mỹ).


Trực thăng Valor của hang Bell (Mỹ) có khả năng cơ động cao.

Trực thăng Valor của hang Bell (Mỹ) có khả năng cơ động cao.


Một chiếc F-16 được trưng bày tại triển lãm.

Một chiếc F-16 được trưng bày tại triển lãm.


Máy bay huấn luyện Raytheon T-100

Máy bay huấn luyện Raytheon T-100


Máy bay vận tải Leonardo C-27J Spartan

Máy bay vận tải Leonardo C-27J Spartan


Trực thăng AW149 do hãng Leonardo-Finmeccanica (Italia) chế tạo. Triển lãm hàng không Farnborough năm nay diễn ra từ 11-17/7, thu hút khoảng 100.000 khách tham quan.

Trực thăng AW149 do hãng Leonardo-Finmeccanica (Italia) chế tạo. Triển lãm hàng không Farnborough năm nay diễn ra từ 11-17/7, thu hút khoảng 100.000 khách tham quan.


Cận cảnh một chiếc AW149. Trực thăng này có thể hoạt động trong môi trường biển không thuận lợi.

Cận cảnh một chiếc AW149. Trực thăng này có thể hoạt động trong môi trường biển không thuận lợi.


Máy bay trinh sát P-8 Poseidon do Boeing chế tạo. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, chống ngầm và tác chiến mặt nước.

Máy bay trinh sát P-8 Poseidon do Boeing chế tạo. Nó có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, chống ngầm và tác chiến mặt nước.

An Bình

Ảnh: Defense