1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay của Tổng thống Obama gây hoảng loạn tại New York

(Dân trí) - Nhà Trắng đã lên tiếng xin lỗi sau khi một phi cơ dự phòng thuộc đoàn máy bay của Tổng thống Barack Obama lượn lờ ở tầm thấp trên bầu trời thành phố New York, khiến người dân hoảng hốt và gây lo ngại về một vụ khủng bố 11/9 mới.

Máy bay của Tổng thống Obama gây hoảng loạn tại New York - 1
Chiếc Boeing 747 trên bầu trời Manhattan.

 
Chiếc Boeing 747, được các tổng thống Mỹ sử dụng làm máy bay dự phòng cho chiếc Không lực 1, sáng hôm qua đã bay ở tầm rất thấp (chỉ từ 46-305m) trên khu vực phía nam Manhattan với sự hộ tống của 2 máy bay chiến đấu F-16.
 
Sự xuất hiện của các phi cơ ở tầm thấp khiến người dân New York lo sợ về nguy cơ một cuộc tấn công khủng bố kiểu 11/9. Hàng nghìn người New York vội vã sơ tán khỏi các toà nhà văn phòng cao tầng và đổ xuống các con phố.

John Leitner, một nhà đầu tư tại sàn chứng khoáng New York Mercantile Exchange Building cho hay, khoảng 1.000 người đã vô cùng hoảng sợ và lao ra khỏi sàn vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương sau khi bắt gặp những chiếc máy bay gầm rú bên trên toà nhà của họ gần Trung tâm Thương mại Thế giới.

"Không ai trong toà nhà được thông báo có chuyện gì đã xảy ra. Bạn có thể hiểu vì sao mọi người lại hoảng sợ", John Leitner nói.

Nhà Trắng sau đó đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc này. "Tôi xin lỗi và nhận trách nhiệm về bất cứ sự lo lắng nào mà những chiếc máy bay đã gây ra", Louis Caldera, giám đốc văn phòng quân sự Nhà Trắng nói. Toà Bạch Ốc cũng cho biết thêm, ông Obama không có mặt trên chiếc Boeing.

Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho hay những chiếc F-16 và Boeing 747 bay ở tầm thấp để thực hiện một nhiệm vụ chụp hình được Bộ quốc phòng Mỹ cho phép.

Mặc dù FAA nói đã thông báo với các nhà chức trách địa phương về sứ mệnh này, Thị trưởng New York Michael Bloomberg vẫn không biết gì về kế hoạch. Ông Bloomberg cho rằng việc các phi cơ bay ở tầm thấp gần Ground Zero, nơi từng có Tòa tháp đôi trước các vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001, là "quá nhạy cảm" và "một quyết định sai lầm".

Các vụ tấn công vào Toà tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, New York ngày 11/9/2001 đã cướp đi sinh mạng của 3.000 người.

An Bình
Theo AP