1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chở phái đoàn Syria bị gây khó ở Hy Lạp

(Dân trí) - Chiếc máy bay chở phái đoàn đàm phán của chính phủ Syria tham dự Hội nghị Geneva II đã bị gây khó trong quá trình tiếp nhiên liệu ở Hy Lạp, báo hiệu một sự khởi đầu không suôn sẻ cho tiến trình này vốn còn nhiều hoài nghi này.

Máy bay chở đoàn đàm phán Syria bị tắc trong nhiều giờ đồng hồ tại Athens.
Máy bay chở đoàn đàm phán Syria bị tắc trong nhiều giờ đồng hồ tại Athens.

Đài truyền hình Syria ngày hôm qua đưa tin chiếc máy bay chở phái đoàn đàm phán của nước này tới Thụy Sĩ dự Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần thứ hai, còn được gọi là hội nghị Geneva II, đã không được tiếp nhiên liệu sau khi đáp xuống sân bay ở thủ đô Athens của Hy Lạp.

Nguồn tin cho biết, chiếc máy bay nói trên đã buộc phải lưu lại sân bay Athens trong 5 tiếng đồng hồ mặc dù trước đó đã được cấp phép bay qua không phận Hy Lạp và đáp xuống Athens để tiếp nhiên liệu.

Trong khi đó, người phát ngôn của sân bay trên khẳng định bộ phận không lưu của sân bay không nhận được thông tin về chuyến bay và phải tiến hành các thủ tục kiểm tra cần thiết trước khi cho tiếp liệu.

Theo các thông tin từ hai phía, máy bay chở đoàn đàm phán Syria sau đó đã rời Athens đến Thụy Sĩ tham dự Hội nghị Geneva II, dự kiến sẽ khởi động từ hôm nay và được chia làm hai phần.

Phần một diễn ra ở Montreaux trong hai ngày 22-23/1 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và phần hai (đàm phán chính thức) sẽ được chuyển tới Geneva từ ngày 24/1 dưới sự chủ trì của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi. 

Tham dự hội nghị có sự tham gia của đại diện hơn 40 nước và tổ chức quốc tế với mục đích tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài 3 năm qua ở Syria. Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin trong đoàn đại biểu Nga tham gia đàm phán cho rằng cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa chính quyền và phe đối lập Syria có thể sẽ kéo dài từ 7-10 ngày.

“Vòng đàm phán đầu tiên sẽ kéo dài từ 7-10 ngày và được nối lại sau một thời gian nghỉ ngắn”, nguồn tin cho biết.

Nhiều nhà phân tích nhận định cuộc đàm phán sẽ khó lòng đi tới thành công do thiếu sự tham gia của các nhân tố cốt lõi, ám chỉ tới sự vắng mặt của Iran.

Cách đây 2 ngày, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã chính thức gửi thư mời Iran tới tham dự hội nghị nhưng chưa đầy 24 giờ sau ông buộc phải rút lại lời mời với lý do Nhà nước Hồi giáo không công nhận thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Geneva đầu tiên tổ chức tháng 6/2012.

Tuy nhiên, Iran đã “phản pháo” quyết định này của LHQ, cho rằng tổ chức lớn nhất hành tinh đang chịu quá nhiều sức ép từ  Mỹ, phương Tây và một số quốc gia A-rập chống Iran ở Trung Đông.

“Việc (LHQ) rút lại giấy mời quả thật rất đáng tiếc. Chúng tôi chưa bao giờ ngỏ lời được mời tới hội nghị này. Tổng thư ký Ban Ki-moon làm vậy là do chịu sức ép và chúng tôi thấy tiếc cho điều đó”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham tuyên bố tại cuộc họp báo.

Bà cũng bày tỏ hy vọng sẽ được ông Ban đưa ra lý do giải thích rõ ràng cho vấn đề này.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cảnh báo thành công của Hội nghị Geneva II sẽ không cao nếu không có sự tham gia đầy đủ của các bên. Theo ông, hội nghị sẽ không thể tìm ra giải pháp toàn diện cho vấn đề Syria nếu không có sự tham gia của Nhà nước Hồi giáo Iran.

Vũ Anh
Tổng hợp