1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu Nhật Bản rơi mất bộ phận tên lửa khi cất cánh

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã rơi mất một bộ phận tên lửa không đối không trong khi cất cánh khẩn cấp để chặn một máy bay lạ, báo chí Nhật Bản ngày 5/10 tiết lộ.

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản trong một sứ mệnh


Một máy bay F-15 của Nhật Bản (Ảnh: Kyodo / Reuters)

Một máy bay F-15 của Nhật Bản (Ảnh: Kyodo / Reuters)

Theo NHK, một máy bay F-15 cất cánh từ căn cứ của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) tại Chitoseon hôm 5/5 thì một bộ phận tên lửa rơi ra trong lúc máy bay đang gia tăng độ cao. Máy bay này cất cánh trong một sứ mệnh khẩn cấp nhằm chặn một máy bay lạ chưa rõ danh tính.

Bộ phận tên lửa bị rơi được cho là dài 45 cm và nặng 4,5 kg.

Các máy bay của Không quân Nhật Bản đã tăng cường hoạt động trong bối cảnh cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên kéo dài dai dẳng. Trong những tháng gần đây, các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã tham gia nhiều cuộc diễn tập trên không do quân đội Mỹ chủ trì ở châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện Nhật Bản có 150 máy bay F-15, do Mitsubishi Heavy Industries lắp ráp, trong lực lượng phòng vệ trên không. Không quân Nhật Bản dự kiến sẽ đưa 40 máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 vào biên chế trong những năm tới.

Nhật Bản cũng đã ký một hợp đồng vũ khí lớn với đồng minh chủ chốt là Mỹ để mua 56 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-7 của hãng Raytheon (Mỹ).

Một thỏa thuận trên, trị giá 113 triệu USD, sẽ "cung cấp cho Nhật Bản một khả năng phòng thủ quan trọng để giúp bảo vệ Nhật Bản và lực lượng Mỹ đồn trú tại đây", Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) của Mỹ ngày 4/10 cho biết trong một tuyên bố.

Thỏa thuận vũ khí, đang chờ quốc hội Mỹ phê chuẩn, được thực hiện theo đề nghị của chính phủ Nhật Bản.

Ngoài các tên lửa, thỏa thuận còn bao gồm các thiết bị hỗ trợ, hỗ trợ vũ khí và công-ten-nơ, các bộ phận rời, các dịch vụ hỗ trợ cần và kỹ thuật.

Các máy bay của quân đội Nhật Bản đã xuất kích tổng cộng 1.168 lần trong tài khóa 2016, vốn kết thúc vào tháng 3/2017, báo Japan Times cho biết. Đây là con số cao nhất kể từ năm 1958.

Trong số đó, 851 lần máy bay Nhật Bản xuất kích, chiếm 73%, là nhằm chặn máy bay Trung Quốc, tăng 280 lần so với tài khóa trước.

An Bình

Theo RT