1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay AirAsia gặp sự cố, rung lắc như máy giặt

(Dân trí) - Một máy bay của hãng hàng không AirAsia tới Malaysia đã buộc phải quay lại Australia do sự cố kỹ thuật, khiến máy bay “lắc như máy giặt”. Tình hình xấu đến mức phi công nói mọi người hãy cầu nguyện.

Ngày 25/6, máy bay Airbus A330 của hãng hàng không AirAsia đang trên lộ trình từ Perth (Australia) tới Kuala Lumpur (Malaysia) thì gặp sự cố. Khoảng 90 phút sau khi cất cánh, máy bay bắt đầu rung lắc. Phi công thông báo máy bay “gặp sự cố kỹ thuật” và buộc phải quay lại điểm xuất phát.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy động cơ ở cánh máy bay bốc cháy. Máy bay rung lắc mạnh trong suốt hai giờ khiến hành khách hoảng loạn.

“Máy bay rung lắc rất mạnh, giống như bạn đang ngồi lên nóc máy giặt. Chúng tôi có thể nhìn thấy động cơ ở cánh máy bay đang rung bần bật”, hành khách Brenton Atkinson cho biết.

“Tôi đã khóc và rất nhiều người cũng khóc. Thực sự chúng tôi không làm được gì khác ngoài việc nín thở chờ đợi và tin tưởng vào phi công”, cô Sophie Nicolas nhớ lại.

Một chứng cho hay đã có lúc phi công nói với hành khách “hãy cầu nguyện” và họ hiểu rằng tình hình lúc đó là vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn có thể sẽ thiệt mạng.

Cảnh sát cho biết lực lượng cứu hộ đã sẵn sàng trong trường hợp máy bay phải hạ cánh xuống biển. Rất may phi công đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Perth vào lúc 10h (giờ địa phương).

Các hành khách vỗ tay không ngừng khi máy bay vừa hạ cánh. Phi công đã tới bắt tay từng người sau sự cố kinh hoàng.

Một hành khách sau đó đã đăng lên Instagram đoạn video ghi lại cảnh máy bay rung lắc với dòng chú thích: “Tôi đã nghĩ mình có thể chết”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra sự cố này, song các chuyên gia cho biết bất cứ sự mất cân bằng nào trong động cơ cũng có thể gây ra rung lắc mạnh.

Hãng hàng không AirAsia không cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự cố kĩ thuật này. Trong tuyên bố mới nhất, AirAsia cho biết “sự an toàn của hành khách là ưu tiên hàng đầu”.

Hồi đầu tháng này, một máy bay Airbus A330 của hãng China Eastern Airlines cũng buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Sydney (Australia) do một lỗ thủng lớn trên vỏ động cơ. Hành khách cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ lớn không lâu sau khi máy bay rời Sydney để tới Thượng Hải (Trung Quốc). Rất may không có người nào bị thương trong vụ việc này.

Trước đó tháng 12/2014, một máy bay của hãng AirAsia đã đâm xuống biển Java, Indonesia do lỗi của hệ thống điều khiển, khiến 162 người thiệt mạng.

Nhật Minh

Theo BBC