1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Mật vụ Mỹ điều động thêm nhân sự để bảo vệ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden khi cuộc đua vào Nhà Trắng vẫn đang diễn ra kịch tính.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 1

Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết Mật vụ Mỹ đã tăng cường thêm mật vụ tới thành phố Wilmington, bang North Carolina trong lúc chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden chuẩn bị cho khả năng ông có thể sớm đưa ra tuyên bố chiến thắng.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 2

Wilmington là nơi chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đặt “đại bản doanh” tại một trung tâm hội nghị. Hàng chục mật vụ đang bảo vệ an ninh cho chiến dịch tranh cử của ông Biden tại trung tâm này.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 3

Hàng rào mật vụ bổ sung dự kiến được triển khai vào ngày 6/11, sau khi chiến dịch tranh cử của ông Biden thông báo sẽ tiếp tục sử dụng trung tâm hội nghị Wilmington ít nhất thêm một ngày nữa và ông Biden có thể đưa ra bài phát biểu quan trọng tại đây vào sáng 6/11.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 4

Mặc dù hàng rào an ninh được siết chặt thêm, song Mật vụ Mỹ vẫn chưa cung cấp cho ông Biden mức độ bảo vệ dành cho một tổng thống đắc cử.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 5

Theo quy định, ứng viên tổng thống giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ được bảo vệ an ninh ở cấp độ nghiêm ngặt hơn.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 6

Cả Mật vụ Mỹ và chiến dịch tranh cử của ông Biden đều chưa đưa ra bình luận về thông tin của Washington Post.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 7

Các Mật vụ luôn theo sát ông Biden trong mọi hoạt động tranh cử để đảm bảo an toàn cho ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Mật vụ Mỹ tăng cường “lá chắn sống” bảo vệ ông Biden - 8

Theo Fox News, ông Biden hiện giành được 264 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 214 phiếu. Ông Biden chỉ còn thiếu 6 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống và lợi thế đang nghiêng về ứng viên đảng Dân chủ.