1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mặt trận miền Đông nóng rực, Ukraine kêu gọi tăng tốc viện trợ vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các nước châu Âu tăng tốc viện trợ vũ khí trong bối cảnh chiến sự ở miền Đông diễn ra khốc liệt.

Mặt trận miền Đông nóng rực, Ukraine kêu gọi tăng tốc viện trợ vũ khí - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Bakhmut là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến - hơn 1.300km chiến sự đang diễn ra. Kể từ tháng 5, đối phương đã cố gắng phá vỡ phòng tuyến Bakhmut của chúng tôi, nhưng thời gian trôi qua và Bakhmut không chỉ gây tổn thất cho quân đội Nga mà còn cả lính đánh thuê", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu thường kỳ vào tối 19/12.

Ông Zelensky cũng cho biết, Nga đã mất khoảng 99.000 binh sĩ trong cuộc xung đột tại Ukraine và con số này có thể tăng lên 100.000 người trong thời gian tới. Moscow chưa lên tiếng về thông tin này.

Tổng thống Zelensky cũng cảm ơn những người lính Ukraine đang giữ mặt trận Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Maryinka, mặt trận Kreminna và toàn bộ vùng Donbass. Ông nhấn mạnh, miền Đông là một trong những khu vực lớn mạnh nhất ở Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự, còn bây giờ đang chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt nhất.

Cùng ngày, trong bài phát biểu gửi lãnh đạo các nước tham gia Lực lượng Viễn chinh Hiệp đồng (JEF) tại Latvia, Tổng thống Zelensky kêu gọi các nước châu Âu tăng tốc viện trợ vũ khí nhằm giúp Ukraine đối phó với các cuộc tập kích của Nga.

"Rất nhiều thứ phụ thuộc vào các vị để quyết định cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào. Lực lượng phòng vệ của chúng tôi càng thành công, chiến dịch của Nga càng nhanh chóng thất bại", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Thủ tướng Anh Rishi Sunak "tăng khả năng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine và giúp hối thúc các đối tác ra các quyết định liên quan".

Ông Zelensky cho rằng "không có lời giải thích nào" cho việc Ukraine chưa nhận được xe tăng chiến đấu Leopard do Đức sản xuất, đồng thời kêu gọi Hà Lan thảo luận về quyết định này với các đối tác.

"Để các hoạt động phòng thủ của chúng tôi thành công hơn, chúng tôi cần các phương tiện bọc thép, chủ yếu là xe tăng", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề nghị Na Uy cung cấp thêm các bệ phóng và tên lửa NASAMS do Na Uy sản xuất, còn Thụy Điển cung cấp máy bay chiến đấu Gripen, tên lửa RBS 98 và pháo Archer do Thụy Điển sản xuất.

Ông Zelensky cũng đề nghị Đan Mạch chuyển pháo Ceasar, kêu gọi Phần Lan cung cấp thêm đạn dược, Litva viện trợ thêm NASAMS cũng như tên lửa Stinger, Latvia cấp pháo, còn Estonia cấp lựu pháo và đạn dược cho Ukraine.

"Chúng tôi khôi phục kiểm soát biên giới càng sớm, an ninh của các vị sẽ càng được củng cố", Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

JEF là lực lượng phản ứng nhanh do Anh dẫn đầu gồm các thành viên Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Lực lượng này có thể triển khai nhanh chóng để ứng phó với các cuộc khủng hoảng ở Bắc Âu.

Nga đang đẩy mạnh tiến công ở miền Đông Ukraine và tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Zelensky thừa nhận Ukraine không thể khôi phục hoàn toàn hạ tầng năng lượng quốc gia sau các trận tập kích tên lửa của Nga.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine