1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia, Singapore lo ngại nguy cơ làn sóng khủng bố trở lại từ Mosul

(Dân trí) - Các nước Đông Nam Á như Malaysia và Singapore cảm thấy lo ngại khi phải đối mặt với nguy cơ các tay súng đang tham gia Thánh chiến trở về nước do nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị đẩy lùi khỏi thành phố Mosul - thành trì cuối cùng của nhóm này ở Iraq.

Các tay súng người Kurd tham gia chiến dịch giải phóng Mosul. (Ảnh: Reuters)
Các tay súng người Kurd tham gia chiến dịch giải phóng Mosul. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Malaysia ngày 18/10 đưa tin nước này đã kêu gọi các chính phủ trong khu vực tăng cường các biện pháp chống khủng bố trong thời điểm chiến dịch tái chiếm thành phố Mosul của quân đội Iraq có thể dẫn tới làn sóng các tay súng nước ngoài chạy trốn hoặc tìm kiếm "chỗ trú ẩn an toàn" ở Đông Nam Á trong thời gian tới.

Trước đó, với sự cố vấn của các chuyên gia Mỹ và hỗ trợ của các tay súng người Kurd, quân đội Iraq đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại thành phố Mosul, nơi được coi là thành trì cuối cùng của IS ở nước này. Hiện ước tính có khoảng 8.000 tay súng bản địa và người nước ngoài đang tham chiến cho IS ở Mosul.

Về nguy cơ các tay súng trở lại, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp an ninh tại sân bay và những điểm kiểm soát ở biên giới. Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi nói: "Chúng tôi đã trao đổi thông tin với các cơ quan tình báo và lên danh sách những nghi phạm. Các cơ quan thực thi pháp luật của Malaysia luôn sẵn sàng không chỉ ở những sân bay mà còn cả những tuyến đường ngầm".

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết ông đã yêu cầu quân đội "cảnh giác trước diễn biến ở Iraq và Syria vì có nguy cơ một lượng lớn các tay súng sẽ tới nước này trong thời gian tới". Tờ New Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Hussein nói: "Số lượng các tay súng có thể lên tới hàng nghìn. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất cần sự hợp tác của Indonesia và Philippines. Chúng tôi cần bảo đảm thu thập nhiều thông tin tình báo nhất có thể để tăng cường bảo vệ khu vực".

Cùng ngày, phát biểu sau cuộc tập trận chống khủng bố có quy mô lớn nhất trong lịch sử Singapore, Phó Thủ tướng Teo Chee Hean cho biết cuộc chiến ở Mosul "có thể sẽ làm gia tăng mối đe doạ với khu vực".

Theo số liệu chính thức, khoảng 90 công dân Malaysia đã gia nhập IS kể từ năm 2013. Hiện không có con số chính thức về các tay súng người Indonesia đang chiến đấu trong hàng ngũ IS, nhưng các chuyên gia nhận định con số này có thể lên tới 500 người.

Tay súng người Malaysia Mohd Rafi Udin trong hàng ngũ IS. (Ảnh: SCMP)
Tay súng người Malaysia Mohd Rafi Udin trong hàng ngũ IS. (Ảnh: SCMP)

Trả lời tờ Thời báo Hoa nam Buổi sáng, các chuyên gia về khủng bố cho rằng cuộc chiến ở Mosul làm gia tăng nguy cơ an ninh tại Đông Nam Á trong thời điểm có khả năng các tay súng nước ngoài sẽ tràn vào khu vực này trong thời gian tới. Trong quá khứ, đã có những thời điểm các phiến quân chọn một số nước trong khu vực để ẩn náu sau khi Mỹ tiến hành tấn công ở Afghanistan để đáp trả vụ khủng bố 11/9.

Ông Ridlwan Habib, chuyên gia về chống khủng bố tại Đại học Indonesia, nhận định: "Tôi nghĩ đây là mối đe doạ sắp xảy ra. Các tay súng có thể trở lại những nước như Indonesia, Malaysia và Philippines, chúng sẽ xây dựng mạng lưới của các cựu thành viên, như những kẻ từng chạy khỏi Afghanistan cách đây gần 2 thập niên".

Cũng theo chuyên gia trên, các tay súng trở lại sẽ mang tới "những chiến lược và kỹ năng mới". Ông nói: "Với các thiết bị tấn công mới và kiểu tấn công sói đơn độc, chúng ta không thể dự đoán trước được về thời điểm và địa điểm chúng định tấn công".

Hiện IS đã thành lập một nhánh trong khu vực Đông Nam Á có tên gọi Katibah Nusantara. Đây là nhóm bao gồm các tay súng từ Malaysia, Indonesia và Philippines tham chiến ở Syria và Iraq, được chỉ huy bởi tên Muhammad Bahrun Naim. Theo báo cáo của các cơ quan an ninh Indonesia, tên Naim được coi là đồng chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Jakarta hồi tháng Giêng vừa qua.

Trong khi đó, ông Rohan Gunaratna, chuyên gia về chống khủng bố quốc tế tại Singapore, cho rằng sự trở lại của các tay súng như Naim sẽ "đặt ra thách thức an ninh lớn với các nước ở Đông Nam Á, Nam Á và Đông Bắc Á". Chuyên gia này, người cũng là đồng tác giả của cuốn sách có tên "Sổ tay về Chủ nghĩa Khủng bố tại châu Á - Thái Bình Dương", nói: "Với việc các thành trì của IS ở Syria và Iraq đang đối diện với nhiều sức ép từ các chiến dịch của liên quân quốc tế, khả năng về làn sóng bỏ chạy của các tay súng nước ngoài sẽ ngày càng lớn. Tôi cho rằng các chính phủ trong khu vực cần phải theo dõi từng tay súng nước ngoài để xem chúng có liên quan trực tiếp đến các vụ bạo lực hay chỉ tham gia vào các hoạt động hậu cần".

Ngọc Anh

Theo SCMP