1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia: Máy bay cháy động cơ, hành khách phát hoảng

(Dân trí) - Sáng 26/3, các cầu thủ thuộc đội bóng của bang Terengganu, Malaysia đã được một phen hoảng hồn, khi chiếc ATR 72-600 của hãng hàng không giá rẻ Malindo Air mà họ sử dụng đột ngột bị cháy một động cơ sau khi cất cánh và phải quay trở lại sân bay.

Trong bức ảnh được tiền vệ Faiz Subri đăng tải trên mạng, một động cơ của máy bay đang bốc cháy.

Một chiếc ATR 72-600 của Malindo Air
Một chiếc ATR 72-600 của Malindo Air

Trước đó chuyến bay cất cánh vào khoảng 7 giờ 30 phút giờ địa phương, chở các cầu thủ đội Terengganu trở về nhà sau khi giành chiến thắng 3-0 tại sân vận động Selayang.

Trong thông báo được phát đi sau đó, Malindo Air xác nhận hệ thống báo cháy trên máy bay đã được kích hoạt khi máy bay lên độ cao khoảng 2.100m.

“Ngay lập tức, phi hành đoàn đã thực hiện các bước ứng phó khẩn cấp theo quy trình chuẩn để kiểm soát tình hình”, thông báo viết. “Cơ trưởng quyết định đưa máy bay quay trở lại sân bay Subang và hạ cánh an toàn mà không có ai bị thương. Toàn bộ các hành khách sau đó được đưa lên một chuyến bay khác tới Terengganu”.

Malindo Air khẳng định nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, và vụ việc đã được thông báo tới các cơ quan chức năng liên quan, cũng như nhà sản xuất máy bay và động cơ.

Dù không hề hấn gì nhưng vụ việc cũng khiến thành viên đội bóng Terengganu không khỏi bàng hoàng.

Bức ảnh động cơ máy bay phát hỏa do tiền vệ Faiz Subri đăng tải
Bức ảnh động cơ máy bay phát hỏa do tiền vệ Faiz Subri đăng tải

Một tuyển trạch viên trẻ có tên Mohd Syafiq Shahari, người có mặt trên chuyến bay cho biết anh nghĩ mình sẽ chết sau khi động cơ bắt lửa.

“Tôi thấy sợ hãi. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết”, Mohd Syafiq, 25 tuổi, khẳng định với tờ The Malay Mail Online. “Chúng tôi có thể cảm thấy động cơ đột ngột dừng lại và máy bay rung lắc”.

Nỗi sợ của Syafig phản ánh tâm lý chung của nhiều hành khách đi máy bay tại Malaysia những ngày qua, sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất hôm 8/3, mang theo 239 người trên khoang. Sau nhiều tuần điều tra, cơ quan chức năng kết luận máy bay đã rơi xuống Nam Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót.

Sự lo lắng của hành khách đã không giảm khi thêm nhiều sự cố có liên quan đến Malaysia Airlines được thông tin.

Hôm thứ Sáu tuần trước, một máy bay của hãng này đã bị vỡ kính buồng lái khi lao phải một đàn vịt trời tại thủ đô Nepal. Mới thứ Hai vừa qua, một máy bay khác của hãng này phải hạ cánh khẩn tại Hồng Kông sau khi máy phát điện trên khoang ngừng hoạt động.

Khi được hỏi vụ việc MH370 có phải là yếu tố khiến Syafig sợ hãi hơn không, anh khẳng định “đúng vậy”.

Malindo Air là hãng hàng không giá rẻ, vừa đi vào hoạt động năm 2013. Đây là liên doanh giữa Tổ hợp công nghiệp hàng không và quốc phòng Malaysia với hãng hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia.

Thanh Tùng
Tổng hợp