Malaysia lên tiếng vụ phi công mang 70.000 viên thuốc lắc vào Indonesia

(Dân trí) - Phi công này đã bị Indonesia bắt giữ vì nghi dùng ma túy khi điều khiển máy bay và mang 70.000 viên thuốc lắc trong hành lý.

Malaysia lên tiếng vụ phi công mang 70.000 viên thuốc lắc vào Indonesia - 1

Cảnh sát Indonesia cầm tang vật vụ án (Ảnh: Antara).

Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ Malaysia (AKPS) cho biết viên phi công Malaysia bị bắt tại một sân bay ở Indonesia vì mang theo ma túy đã trải qua đầy đủ các bước kiểm tra an ninh tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) trước khi lên máy bay.

Tổng giám đốc AKPS Mohd Shuhaily Mohd Zain cho hay các kiểm tra cho thấy viên phi công đã hoàn tất mọi quy trình sàng lọc theo quy định trước khi lên chuyến bay vào ngày 28/7.

Trước đó, lực lượng hải quan tại Jakarta phát hiện 14 túi thuốc lắc (Ecstasy), chứa hơn 70.000 viên, trong vali của viên phi công, cùng 4 gram ma túy đá trong hành lý xách tay. Xét nghiệm nước tiểu cũng cho thấy phi công này có ma túy trong cơ thể khi bị bắt. 

"Trong quá trình soi chiếu thông thường bằng máy quét, không xuất hiện bất kỳ hình ảnh đáng ngờ nào khi kiểm tra chiếc vali. Do đó, hành lý đã vượt qua khâu kiểm tra. Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía cảnh sát để tìm hiểu bằng cách nào người này có thể vượt qua quy trình sàng lọc mà không bị phát hiện", ông Shuhaily nói trong cuộc họp báo tại Nhà ga số 1 của KLIA ngày 2/8.

Ông cho biết hệ thống kiểm tra hiện nay kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với đánh giá của con người, trong đó máy quét sẽ tự động phân loại mức độ rủi ro trước khi nhân viên an ninh quyết định có cần tiến hành kiểm tra bổ sung hay không.

"Hệ thống có sử dụng AI ở một mức độ nhất định, nhưng không giống như những gì mọi người thường thấy trên truyền hình. Nó vẫn cần đến sự đánh giá của người vận hành. AI chỉ hỗ trợ quá trình sàng lọc, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhân viên kiểm tra", ông nói.

Theo ông Shuhaily, do hành lý không bị hệ thống xếp vào nhóm rủi ro cao, các nhân viên đã thực hiện đúng quy trình tiêu chuẩn hiện hành và cho phép thông qua mà không tiến hành kiểm tra cấp 2.

Ông cho rằng số ma túy có thể đã được cất giấu theo cách không hiển thị trên máy soi, nhưng nhấn mạnh chỉ có cảnh sát mới có thể xác định chính xác điều đó đã xảy ra như thế nào.

"Cảnh sát đang cử một sĩ quan từ Cục Điều tra Tội phạm Ma túy sang phối hợp với phía Indonesia. Chúng tôi khẳng định tất cả các hệ thống hiện có đã được sử dụng đầy đủ trong vụ việc này. Sau đó, các bên sẽ thảo luận để tìm cách cải thiện hệ thống và thiết bị đang sử dụng", ông cho biết.

Ông cũng bảo vệ năng lực của lực lượng kiểm tra an ninh sân bay, cho biết AKPS đã ngăn chặn thành công nhiều vụ vận chuyển ma túy và các mặt hàng bị cấm trước đây.

"Hiện tại, chúng tôi có thể khẳng định hệ thống hiện hành đã được sử dụng đầy đủ trong vụ việc này. Sau khi cuộc điều tra hoàn tất, chúng tôi sẽ xem xét liệu có cần tiếp tục nâng cấp hệ thống hoặc thiết bị hay không", ông nói thêm.

Khi được hỏi về khả năng có nội gián hoặc việc gài bẫy, ông Shuhaily khẳng định sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm nào nếu cuộc điều tra xác nhận điều đó.

"Nếu cảnh sát phát hiện có hành vi sai trái từ phía các cán bộ của tôi, tôi sẽ điều tra đến cùng. Tôi cũng sẽ không ngần ngại công bố sự việc với truyền thông", ông nhấn mạnh.

Một cuộc họp chung giữa các đơn vị liên quan tại sân bay và các cơ quan chức năng, bao gồm AKPS, đã được tổ chức để thảo luận về việc cải thiện các quy trình an ninh sau vụ phi công Malaysia bị Indonesia bắt.

Theo The Star