1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Triều Tiên bị cắt viện trợ vaccine Covid-19

Đức Hoàng

(Dân trí) - Chương trình chia sẻ vaccine Covid-19 toàn cầu COVAX đã cắt bớt phần chế phẩm được phân bổ cho Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng không nhận bất cứ lô vaccine nào từ năm ngoái.

Lý do Triều Tiên bị cắt viện trợ vaccine Covid-19 - 1

Người Triều Tiên đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng (Ảnh minh họa: Yonhap).

Reuters đưa tin, một trang web do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) vận hành, công bố số liều vaccine phân bổ cho Triều Tiên hiện ở mức 1,54 triệu liều, giảm rất nhiều so với con số 8,11 triệu liều vào năm ngoái. 

Một phát ngôn viên của Gavi, tổ chức từ thiện giúp vận hành chương trình chia sẻ vaccine cho biết, năm nay COVAX sẽ chuyển vaccine dựa theo nhu cầu, vì vậy, số liều vaccine đã được phân bổ cho Triều Tiên năm ngoái sẽ không còn hiệu lực. Phía Gavi nói rằng, 1,54 triệu liều vaccine được phân bổ cho Triều Tiên năm nay để quốc gia Đông Á có thể bắt kịp mục tiêu tiêm chủng quốc tế.

Tuy nhiên, theo Reuters, Triều Tiên hiện vẫn chưa tiến hành nhập vaccine cũng như nhận vaccine theo cơ chế phân bổ của COVAX. Mặc dù vậy, truyền thông nước này ám chỉ rằng, ít nhất một số người làm nhiệm vụ quan trọng, như công tác trong lực lượng bảo vệ biên giới, có thể đã được tiêm chủng.

Năm ngoái, Triều Tiên được cho là từng từ chối lô vaccine AstraZeneca do COVAX phân bổ, một tổ chức Hàn Quốc cho biết. Theo UNICEF, Bình Nhưỡng dường như cũng từ chối 3 triệu liều vaccine của Sinovac Biotech hồi năm ngoái.

Người phát ngôn của Gavi cho biết: "Gavi và COVAX đang tiếp tục đối thoại với (Triều Tiên) để nước này có thể vận hành chương trình tiêm chủng Covid-19".

Triều Tiên hiện vẫn chưa ghi nhận bất cứ ca Covid-19 nào nhờ duy trì các biện pháp cứng rắn và quyết liệt trong 2 năm qua. Triều Tiên cũng là nước đầu tiên đóng cửa biên giới khi mầm bệnh bắt đầu lây lan trên toàn cầu hồi đầu năm 2020.

Năm nay, quốc hội Triều Tiên đã chấp nhận khoản tăng 33,3% ngân sách chi cho ứng phó đại dịch.

Theo www.reuters.com