Lý do quân đội Ukraine vẫn có thể cầm cự khi Mỹ đình chỉ viện trợ
(Dân trí) - Việc Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự sẽ không khiến phòng thủ của Ukraine sụp đổ ngay, nhưng có thể gây ra tác động tiêu cực với Ukraine trong vòng vài tháng tới.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).
Sau màn tranh cãi giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước, vào lúc 3h30 ngày 3/3, Mỹ đã đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyển giao viện trợ quân sự qua biên giới cho Ukraine.
Động thái này có nghĩa là Ukraine hiện không thể rút thêm bất kỳ khoản nào nữa từ ngân sách 3,85 tỷ USD viện trợ quân sự đã được quốc hội phê Mỹ phê duyệt từ thời cựu Tổng thống Joe Biden. Đồng thời, có vẻ như Mỹ cũng sẽ dừng việc giao các thiết bị quân sự đã được phê duyệt từ chính quyền tiền nhiệm.
Ông Michael Kofman, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc tổ chức Carnegie Endowment, nhận định: "Việc Mỹ dừng viện trợ lần này không có tác động lớn như hồi đầu xung đột vì Ukraine hiện ít phụ thuộc vào viện trợ quân sự trực tiếp của Mỹ hơn. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Ukraine và tác động sẽ rõ rệt hơn sau một vài tháng tới nếu vũ khí trong kho dần cạn kiệt".
Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết Ukraine đã xây dựng một ngành công nghiệp quốc phòng mới, với năng lực tăng gấp 35 lần.
"Lên tới 35 tỷ USD mỗi năm. Đây là một thành tựu đáng kể. Trong 2 năm, sản lượng pháo tăng gấp 3 lần, xe bọc thép tăng gấp 5 lần, vũ khí chống tăng tăng gấp 2 lần và đạn dược tăng 2,5 lần. Bây giờ chúng tôi sản xuất khoảng 1/3 số vũ khí chúng tôi cần, mục tiêu của chúng tôi là ít nhất là 50%", ông Shmyhal cho biết hôm 4/3.
Lần này, mặc dù nguồn cung cấp pháo binh của Mỹ bị cắt giảm nhưng không gây ra hậu quả lớn đột ngột với Ukraine, bởi châu Âu đã tăng cường đáng kể nguồn cung cấp đạn dược và các quốc gia khác cũng đã hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp.
Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc phòng cho biết, Ukraine hiện cũng sử dụng máy bay không người lái được sản xuất trong nước.
Mặc dù vậy, trong vài tháng tới, việc Mỹ dừng viện trợ cho Ukraine vẫn có nguy cơ ảnh hưởng đáng kể tới khả năng phòng thủ và tấn công của quân đội nước này. Đặc biệt, Kiev có thể đang phải vật lộn tìm nguồn thay thế cho các hệ thống phòng không tiên tiến và các loại vũ khí tấn công chính như hệ thống tên lửa Himars.
Ông Serhiy Rakhmanin, thành viên thuộc ủy ban quốc hội Ukraine, chia sẻ với: "Hiện tại chúng tôi có một số lực lượng dự bị và với cường độ giao tranh hiện tại, lực lượng này có thể chỉ đủ dùng cho đến khoảng giữa mùa hè".
Theo ông Serhiy Rakhmanin, tình hình sắp tới của Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ có ngăn chặn các nhà sản xuất từ các quốc gia thứ ba sở hữu giấy phép sản xuất tại Mỹ hay không, cũng như mức độ sẵn sàng của những bên này trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev.
Mặc dù mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang căng thẳng khi Washington hợp tác trực tiếp với Nga để chấm dứt xung đột Ukraine, nhưng cho tới nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ đã chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine.