Lý do Ấn Độ từ chối tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ
(Dân trí) - Ấn Độ từ chối đặt hàng tiêm kích F-35 của Mỹ, lựa chọn tập trung vào sản xuất trong nước và xem xét mua Su-57 Nga, bất chấp sức ép từ Washington.

Tiêm kích F-35 Mỹ (bên phải) và chiến đấu cơ Su-57 Nga "đối đầu" nhau tại Triển lãm Aero India 2025, Ấn Độ (Ảnh: Getty).
Chính phủ Ấn Độ đã từ chối đề nghị mua tiêm kích F-35 từ Mỹ, bất chấp chiến dịch vận động mạnh mẽ từ Washington. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong định hướng quốc phòng của New Delhi, khi nước này ưu tiên hợp tác phát triển công nghệ trong nước thay vì phụ thuộc vào các đối tác lớn.
Theo Bloomberg, Mỹ đã nỗ lực vận động Ấn Độ mua F-35 trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ tháng 2 khi Tổng thống Donald Trump trực tiếp đưa ra đề nghị trong khuôn khổ mở rộng quan hệ chiến lược và quốc phòng. Tuy nhiên, phía Ấn Độ tỏ ra không mấy mặn mà. Một quan chức Mỹ tiết lộ rằng New Delhi chỉ quan tâm tới các hình thức hợp tác có chiều sâu, nhất là trong việc đồng thiết kế và sản xuất khí tài trong nước.
Giới phân tích chỉ ra 3 lý do chính khiến Ấn Độ từ chối F-35:
Thứ nhất, Mỹ đặt ra các điều khoản kiểm soát nghiêm ngặt về bảo trì, nâng cấp, cách thức triển khai chiến đấu và đặc biệt là gần như không cho phép tùy chỉnh sâu mẫu tiêm kích F-35.
Thứ hai, sự cố F-35B của Hải quân Anh mắc kẹt tại Ấn Độ suốt 39 ngày hồi đầu năm do sự cố kỹ thuật đã làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy và là một đòn giáng vào hình ảnh của dòng tiêm kích tàng hình này.
Thứ ba, mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia cũng đang gặp trở ngại sau khi các biện pháp trừng phạt thương mại mới được Nhà Trắng công bố.
Những lo ngại của Ấn Độ về sự phụ thuộc vào Mỹ không phải mới xuất hiện. Cựu Thống chế Không quân Anil Chopra từng cảnh báo việc Washington thường gây áp lực hoặc rút lui khi lợi ích chiến lược thay đổi. Ông cho rằng một đối tác đáng tin cậy không nên gây sức ép với Ấn Độ trong quan hệ với Nga.
Trong khi đó, tiêm kích Su-57 của Nga lại trở thành phương án được chú ý. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận đang có các cuộc đàm phán liên quan đến mẫu tiêm kích thế hệ thứ năm này.
Thậm chí, Nga còn đưa ra đề xuất chưa từng có: chia sẻ toàn bộ mã nguồn của Su-57 cho phía Ấn Độ nếu đồng ý sản xuất theo giấy phép tại chỗ. Điều này mở ra cơ hội độc lập và tùy chỉnh sâu, đối lập hoàn toàn với chính sách khép kín của Mỹ về F-35.
Trong bối cảnh chương trình tiêm kích nội địa AMCA của Ấn Độ còn nhiều năm nữa mới thành hình, lựa chọn Su-57 có thể là hướng đi thực tế nhất để nhanh chóng sở hữu chiến đấu cơ thế hệ mới.