1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng an ninh Trung-Anh "đấu khẩu" trong chuyến thăm của ông Tập

(Dân trí) - Đụng độ và đấu khẩu gay gắt đã xảy ra giữa lực lượng an ninh của Trung Quốc và Anh trong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới London sau khi một gián điệp của Bắc Kinh cố chui vào xe ngựa hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth II.

 

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên xe ngựa hoàng gia (Ảnh: Express)
Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên xe ngựa hoàng gia (Ảnh: Express)

Ngay lập tức các nhân viên an ninh của Anh đã chặn tên này, thời báo Sunday Times đưa tin, đăng tải những tư liệu tại văn phòng của Nội các Anh (Whitehall).

Giới chức Anh cho rằng điệp viên của Trung Quốc cố tình bám theo ông Tập và Nữ hoàng Elizabeth II để vào xe ngựa hoàng gia viện cớ là thông ngôn cho ông Tập Cận Bình, nhưng khi chiêu trò này bị lật tẩy thì dẫn đến sự đấu khẩu gay gắt sau đó, tờ báo trích dẫn 3 nguồn tin cấp cao, những người chứng kiến chi tiết vụ việc.

“Người này là nhân viên an ninh hay điệp viên cố leo lên xe ngựa hoàng gia và đã bị chặn lại. Các nhân viên an ninh của Anh cho rằng người này thực chất là gián điệp hơn là một thông ngôn chính thức. Nói khác đi, họ cố bố trí một ai đó để bám theo xe ngựa hoàng gia để theo sau ông Tập và Nữ hoàng”, một nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khác thuộc hoàng gia Anh xác nhận: “Không ai được phép vào xe ngựa hoàng gia ngoại trừ những chính khách chủ chốt”. Và chi tiết của cuộc đụng độ sau đó được công bố do có lo ngại rằng lực lượng an ninh của Bắc Kinh đã theo sau ông Tập trong chuyến thăm nhà nước lần này.

“Cuộc đụng độ đã xảy ra và lực lượng an ninh của Anh đã có mặt ngay lập tức. Có một vấn đề ở đây là sự hiếu chiến của lực lượng an ninh mang thường phục của Trung Quốc. Vấn đề đảm bảo an ninh thuộc về trách nhiệm của phía Anh chứ không phải họ”, một giới chức tên đảng Bảo thủ cho hay.

Chủ tịch Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước tại Anh từ ngày 20-23/10.

Vũ Duy

Theo Indiatoday/Express

 

Lực lượng an ninh Trung-Anh "đấu khẩu" trong chuyến thăm của ông Tập - 2