1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lở tuyết kinh hoàng vùi chết 124 người Afghanistan

(Dân trí) - Giới chức Afghanistan ngày 25/2 cho biết nhiều trận lở tuyết kinh hoàng đã xảy ra tại một khu vực ở đông bắc nước này, khiến ít nhất 124 người thiệt mạng. Ngoài ra, hơn 20 người đã bị thương và nhiều người đang mất tích.

Lở tuyết kinh hoàng vùi chết 124 người Afghanistan

Quang cảnh tại một ngôi làng gần hiện trường tuyết lở tại tỉnh Panjshir, đông bắc Afghanistan. (Ảnh: AP)

Hãng tin AP dẫn lời ông Mohammad Aslam Syas, Phó giám đốc Cơ quan quản lý thảm hoạ, thiên tai quốc gia Afghanistan cho hay tuyết rơi dày và lở vào đêm 24, rạng sáng 25/2.

Những trận lở tuyết này đã đổ xuống nhiều ngôi nhà ở 4 tỉnh đông bắc Afghanistan. Trong đó, Panjshir, tỉnh cách thủ đô Kabul khoảng 100 km, chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 100 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Cảnh sát trưởng tỉnh Panjshir, tướng Abdul Aziz Ghairat, dự đoán số người chết không chỉ dừng lại ở 124 mà sẽ tiếp tục tăng lên.

Ông Abdul Rahman Kabiri, tỉnh trưởng tỉnh Panjshir, cho hay các đội cứu hộ đang phải dùng tay không và xẻng để xúc tuyết, bới tìm những người bị tuyết chôn vùi.

Tuyết vẫn rơi dày, khiến lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn, thậm chí họ không thể đến được một số ngôi làng đang chìm trong tuyết lở. Lớp tuyết dày tới 1m và  nhiều cây cối  gãy đổ đã khiến các tuyến đường dẫn tới tỉnh Panjshir bị phong tỏa hoàn toàn.

Trong khi đó, tại tỉnh Parwan, nhà chức trách đã phải quyết định đóng đường hầm chiến lược Salang nối liền hai miền bắc, nam Afghanistan do lo ngại tuyết lở.

Afghanistan, đất nước vừa mới trải qua loạn lạc chiến tranh, nay lại liên tục phải đối phó với các thiên tai khiến nhiều người thiệt mạng. Hiện chính phủ nước này đang gặp nhiều khó khăn trong công cuộc phát triển các khu vực nông thôn, miền núi.

Thoa Phạm
Theo AP