1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ ảnh tiệc tùng “nhạy cảm” tại nhà Thủ tướng Italia

(Dân trí) - Những bằng chứng mới về vụ bê bối tình dục của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đã xuất hiện hôm qua khi ảnh chụp các bữa tiệc sex tại biệt thự của ông được tiết lộ.

 
Lộ ảnh tiệc tùng “nhạy cảm” tại nhà Thủ tướng Italia  - 1
Một trong số các bức ảnh từ những bữa tiệc "bunga bunga" được tiết lộ.

Các bức ảnh được phát hiện các máy tính xách tay và camera được các công tố viên thu giữ từ hàng chục vị khách nữ trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào Thủ tướng.

Ông Berlusconi, 74 tuổi, bị cáo buộc mua dâm với người vị thành niên và lạm dụng quyền lực. Thủ tướng Italia bị cáo buộc đã chi tiền để quan hệ tình dục với vũ công 17 tuổi Karima El Mahroug cũng như 32 phụ nữ khác. Ngoài tiền, Thủ tướng Italia cũng bị cáo buộc đã tặng các trang sức đắt tiền cho họ.

Trong số những bức ảnh được tiết lộ có một bức chụp người mẫu truyền hình Barbara Guerra, 32 tuổi, mặc bộ đồng phục cảnh sát bó sát, khoe vòng 1 gợi cảm, trong khi tay cầm một khóa còng số 8.

Cô Guerra đã xuất hiện trên truyền hình Italia và từng là bạn gái của cầu thủ bóng đá đội Manchester City Mario Balotelli.

Các bức ảnh khác cho thấy các phụ nữ chưa rõ danh tính đang ôm và sắp hôn nhau trong các tư thế khêu gợi.

Những bức ảnh trên được chụp vào một buổi sáng tại biệt thự của Thủ tướng Berlusconi tại Arcore, gần Milan, một trong những nơi diễn ra các buổi tiệc sex hay còn gọi là các bữa tiệc “bunga bunga”.

Các bức ảnh là một phần của hồ sơ truy tố dày 20.000 trang trong đó viết chi tiết về các cáo buộc về việc ông Berlusconi lạm dụng quyền lực và quan hệ với gái mại dâm tuổi vị thành niên.

Ông Berlusconi được cho là đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp nữ vũ công Karima El Mahroug được tự do sau khi cô này bị bắt hồi năm ngoái vì bị cáo buộc trộm cắp.

Thủ tướng Italia khẳng định không làm gì sai trái. Phiên tòa về các cáo buộc chống lại ông Berlusconi dự kiến bắt đầu vào ngày 6/4 tới tại Milan.

Ông Berlusconi nói ông sẽ xuất hiện tại tòa để bảo vệ chính mình, khẳng định rằng ông là nạn nhân của một âm mưu do phe cánh tả dàn dựng để lật đổ ông.

An Bình
Theo Telegraph