1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc rút hàng trăm nhân viên khỏi Afghanistan

(Dân trí) – Liên Hợp Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tạm thời sơ tán hàng trăm nhân viên quốc tế của họ khỏi Afghanistan do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ ở nước này. Đây là đòn giáng mạnh vào nỗ lực mà phương Tây đang tiến hành nhằm ổn định Afghanistan.

 

 
Liên Hợp Quốc rút hàng trăm nhân viên khỏi Afghanistan  - 1
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, Kai Eide trong lễ tưởng niệm
các nạn nhân vụ tấn công nhà khách nhân viên Liên Hợp Quốc hôm 3/11

Người phát ngôn Aleem Siddique tuyên bố Liên Hợp Quốc sẽ sơ tán khoảng 600 trong số gần 1.100 nhân viên quốc tế đang làm việc tại Afghanistan, trong đó một số sẽ được chuyển đến những khu vực an toàn hơn ở nước này và số còn lại sẽ tạm thời được rút hẳn khỏi Afghanistan.

Nhiều nhân viên quốc tế đã bắt đầu rời khỏi Afghanistan trong đợt sơ tán không chính thức kể từ khi những phần tử Taliban tấn công một nhà khách là nơi ở của 25 nhân viên bầu cử Liên Hợp Quốc vào hôm 3/11, làm 5 người chết và 9 người khác bị thương.

Đây là vụ bạo lực đẫm máu nhất nhằm vào nhân viên Liên Hợp Quốc trong vòng 50 năm qua ở Afghanistan.

Trước khi các đợt sơ tán được tiến hành, Liên Hợp Quốc có 1.300 nhân viên quốc tế đóng ở Afghanistan. Những người được rút đi lần này là những nhân viên không đảm nhận các công việc quan trọng. Động thái này giúp LHQ tăng cường an ninh tại trụ sở của họ.

Thông cáo của Liên Hợp Quốc nói số nhân viên này sau đó sẽ quay lại làm việc ở Afghanistan.

Liên Hợp Quốc có động thái trên chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc liệu có thông qua yêu cầu của tướng Mỹ ở Afghanistan triển khai hàng chục nghìn binh sĩ bổ sung cho nước này hay không. Lực lượng Mỹ ở Afghanistan đã tăng gấp đôi trong 9 tháng qua kể từ khi ông Obama nhậm chức.

Liên Hợp Quốc khẳng định kế hoạch sơ tán trên sẽ không làm gián đoạn các hoạt động của tổ chức này ở Afghanistan.

Sau vụ tấn công nhằm vào nhân viên Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ủng hộ kêu gọi của Tổng thư ký Ban Ki-moon cần tăng cường an ninh cho nhân viên và cơ sở của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan. Ông Ban nói sứ mệnh của LHQ ở nước này vẫn tiếp tục nhưng nhân viên của ông được cho là các mục tiêu dễ dàng. Theo ông, Afghanistan và Pakistan hiện là hai nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với nhân viên LHQ.

Việt Hà
Theo Reuters, BBC, CNN