1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Libăng từ chối kế hoạch ngừng bắn của LHQ

(Dân trí) - Thủ tướng Libăng hôm qua 7/8 đã từ chối kế hoạch ngừng bắn của Liên Hợp Quốc và quyết định đưa 15.000 quân tới khu vực miền nam. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra rất ác liệt.

Thủ tướng Libăng, ông Fouad Siniora, cho biết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) chỉ kêu gọi 2 bên ngừng bắn để tiến tới việc triển khai một lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế tại miền nam Libăng mà không yêu cầu Israel rút 10.000 quân khỏi khu vực này.

 

Tuy nhiên, Israel cho rằng họ sẽ rút quân khi lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế có mặt tại khu vực trên. “Nếu chúng tôi rút quân, du kích Hezbollah sẽ tới,” một quan chức cao cấp chính phủ Israel cho biết.

 

LHQ cho biết họ đang thảo luận các điều khoản bổ sung cho dự thảo nghị quyết này. Một đoàn đại biểu các nước Ảrập cũng đã tới trụ sở LHQ để vận động cho yêu cầu bổ sung nghị quyết này.

 

Ông Tareq Mitri, quyền ngoại trưởng Libăng, hôm qua đã thông báo việc triển khai 15.000 binh lính tới miền nam Libăng. Đây là một động thái cho thấy quân đội Libăng đã sẵn sàng và đủ khả năng kiểm soát miền nam nước này. Hiện không rõ phản ứng của Mỹ và Israel ra sao.

 

Trong khi đó, chiến sự giữa Israel và du kích Hezbollah vẫn diễn ra rất ác liệt. Hôm qua là một ngày đẫm máu khi có ít nhất 52 người cả 2 phía thiệt mạng trong các đợt tấn công lẫn nhau. Máy bay Israel tiếp tục đánh bom ngoại ô Beirut và nhiều khu vực khác ở Libăng.

 

Hezbollah hôm qua đã sử dụng máy bay không người lái để do thám Israel và cũng bắn khoảng 160 quả tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel làm 5 người bị thương. Có 3 lính Israel thiệt mạng tại miền nam Libăng hôm qua.

 

Tính đến nay, khoảng 600 người Libăng và hơn 90 người Israel đã bị thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra tại miền nam Libăng.

 

Nguyên Hưng

Theo AP

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis