1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc công bố kế hoạch cắt giảm ngân sách khổng lồ

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates vừa thông báo kế hoạch cắt giảm ngân sách quân sự khổng lồ lên tới 78 tỷ USD trong vòng 5 năm. Đáng kể nhất là việc hủy kế hoạch phát triển chiếc xe lưỡng cư trị giá tới 14 tỷ USD.

 

Lầu Năm Góc công bố kế hoạch cắt giảm ngân sách khổng lồ - 1


Ông Gates (trái) trong cuộc họp báo về việc cắt giảm chi tiêu của Lầu Năm Góc ngày 6/1.

Ngoài khoản cắt giảm 78 tỷ trong vòng 5 năm tới, Lầu Năm Góc trước đó đã thông báo kế hoạch tiết kiệm nội bộ lên tới 100 tỷ USD.

 

Khoản tiền tiết kiệm trên sẽ được phân bổ lại cho các chương trình quốc phòng khác, nhưng việc cắt giảm các chương trình vũ khí chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt của các thành viên quốc hội.

 

Rất nhiều trong số 178 tỷ USD cắt giảm sẽ rơi vào cắt giảm chi phí hành chính, chi phí cho nhân quân mà Bộ Quốc phòng gọi là “một cuộc cải tổ mạnh trong bộ máy quan liêu”.

 

Ngân sách của Lầu Năm Góc dự kiến sẽ đạt 553 tỷ USD vào năm 2012, tăng khoảng 3%. Sau đó, việc tăng ngân sách sẽ chậm lại và sẽ giữ nguyên vào năm 2015 và 2016.

 

Đây là thừa nhận mới nhất của Lầu Năm Góc, cho thấy họ không hề được miễn giảm gì trong kế hoạch cắt giảm ngân sách chung của chính phủ Mỹ. Chi tiêu cho quốc phòng của Mỹ đã tăng vọt vì 2 cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Nhưng chi tiết về kế hoạch tiết kiệm đã được đưa ra cũng có nhiều tranh cãi, với một số cho rằng khoản cắt giảm đó chưa đủ, nhưng một số lại có ý kiến ngược lại.

 

Thậm chí với những kế hoạch cắt giảm trên, quân đội Mỹ cùng lực lượng lính thủy đánh bộ vẫn sẽ lớn hơn khi ông Gates trở thành Bộ trưởng 4 năm về trước.

 

Và Mỹ sẽ vẫn tiếp tục chi một lượng lớn thu nhập của quốc gia vào quốc phòng hơn bất kỳ đồng minh nào của mình.

 

Song Mỹ sẽ bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bởi sau nhiều năm chi tiêu mạnh cho các lực lượng vũ trang, họ vẫn cẩm thấy ngày càng bị thách thức trước sức mạnh quân sự của các cường quốc đang nổi lên, điển hình là Trung Quốc.

 

Ông Gates cho hay hầu hết các khoản cắt giảm đạt được là nhờ loại bỏ hơn 100 vị trí chung chung, mang tính tượng trưng, hơn 200 vị trí bảo vệ dân sự và hủy các chương trình thừa, cắt giảm chi phí quản lý.

 

Ngoài ra, có tới 100 tỷ USD tiết kiệm sẽ không bị cắt bỏ khỏi ngân sách chung, mà được tái đầu tư vào các chương trình xây dựng tàu, phòng thủ tên lửa, tình báo, do thám, y tế cho binh sỹ bị thương cùng các chương trình khác.

 

Trong số các hệ thống vũ khí lớn dự kiến sẽ bị hủy bỏ gồm xe chiến đấu viễn chinh lưỡng cư EFV, do tập đoàn General Dynamics Corporation phát triển. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng sẽ chấm dứt một chương trình tên lửa đất đối không của quân đội.

  

Các biện pháp cắt giảm khác còn bao gồm kế hoạch cắt đơn đặt hàng chiến đấu cơ F-35 trong vòng 3-5 năm tới, để bù lại cho việc phát triển và thử nghiệm loại máy bay này liên tục bị trì hoãn.

 

Ông cho biết muốn kết thúc “văn hóa tiêu tiền vung vãi, không bao giờ quan tâm đến giá cả” thời hậu 11/9 của Lầu Năm Góc.

 

Phan Anh

Theo BBC