1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh tụ Fidel Castro nói ông Trump “mất uy tín” sau cuộc tranh luận đầu tiên

(Dân trí) - Lãnh tụ Cuba Fidel Castro ngày 9/10 đã đưa ra nhận định của ông về phần thể hiện của hai ứng viên tổng thống Mỹ Hlillary Clinton và Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên diễn ra cách đây 2 tuần.

Lãnh tụ Fidel Castro (Ảnh: Getty)
Lãnh tụ Fidel Castro (Ảnh: Getty)

Cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro ngày 9/10 nói rằng ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump dường như đã “mất uy tín” trong cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ bên đảng Dân chủ Hillary Clinton hôm 26/9.

“Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên cách đây hai tuần đã gây ra sự khuấy động. Ông Trump, người luôn tự nhận mình là chuyên gia có trình độ, đã bị mất uy tín”, lãnh tụ Cuba đưa ra nhận định trong bài viết có tiêu đề “Vận mệnh bất ổn của loài người” được các phương tiện truyền thông nước này đồng loạt đăng tải.

Trong bài viết của mình, ông Fidel Castro, năm nay 90 tuổi, cũng không quên đề cập tới cuộc tranh luận thứ hai của hai ứng viên tổng thống Mỹ vào ngày 9/10, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc “đối đầu” thứ nhất đã gây ra một “cú sốc”.

Theo Tân Hoa Xã, Cuba luôn theo dõi sát sao các cuộc bầu cử ở Mỹ vì những thay đổi về chính sách của tổng thống mới có thể sẽ ảnh hưởng tới quốc đảo Caribê này.

Mỹ và Cuba chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao từ tháng 7/2015 sau 54 năm ở trong trạng thái "đóng băng". Kể từ đó, hai nước tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực nhằm tìm kiếm các giải pháp cải thiện quan hệ song phương.

Mặc dù các quan chức cấp cao của Cuba chưa đưa ra bất kỳ đánh giá nào về hai ứng viên tổng thống Mỹ năm nay nhưng giới chức nước này được cho là e ngại về chiến thắng của đại diện đến từ đảng Cộng hòa vì cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ giữa Washington và Havana trong tương lai.

Thành Đạt

Theo Tân Hoa Xã