1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo văn phòng liên lạc Trung Quốc tại Macau chết do nhảy lầu

(Dân trí) - Người đứng đầu Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau Zheng Xiaosong đã qua đời sau cú nhảy từ nhà riêng của ông này do trầm cảm.

Lãnh đạo Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau Zheng Xiaosong. (Ảnh: Reuters)
Lãnh đạo Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau Zheng Xiaosong. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn thông báo của Văn phòng Hong Kong và Macau (HKMAO) thuộc Quốc hội Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết ông Zheng Xiaosong, lãnh đạo Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau, đã bị “trầm cảm”. Trong thông cáo ngắn gọn gửi báo chí, HKMAO cho biết ông Zhang đã “qua đời hôm 19/10 sau khi nhảy từ nhà riêng của ông này ở Macau do bị trầm cảm”.

“Các lãnh đạo của chính quyền trung ương đã cử các nhân viên thuộc phòng tổ chức và HKMAO tới Macau và gửi lời chia buồn tới gia đình ông Zheng”, thông cáo cho biết thêm.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về tình trạng của ông Zheng trước khi chết. Theo thông tin từ Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau, ông Zheng vẫn làm việc bình thường một ngày trước khi qua đời. Ông đã gặp đại diện của một trung tâm nghiên cứu ở Macau tại văn phòng của mình.

Ông Zheng, 59 tuổi, đã nhậm chức lãnh đạo Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Macau từ tháng 9 năm ngoái. Ông là một thành viên của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn phòng liên lạc tại Macau đóng vai trò như một cầu nối giữa chính quyền Macau với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh và ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn hơn trong các vấn đề nội bộ tại Macau.

Ông Zheng từng tham gia vào các cuộc đàm phán trong thập niên 1990 giữa Anh và Trung Quốc về cải cách chính trị tại Hong Kong trước khi Anh trao trả Hong Kong về Trung Quốc đại lục vào năm 1997. Từ năm 1993-1996, ông Zheng là thư ký của nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Jiang Enzhu.

Tương tự Hong Kong, Macau hiện thực hiện theo chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc. Lãnh đạo Macau sẽ được bầu thông qua một cuộc bầu cử, nhưng phải nhận được sự chấp thuận từ chính quyền Trung Quốc mới chính thức được nhận nhiệm vụ.

Thành Đạt

Tổng hợp