1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu khai trương sớm khu trượt tuyết

(Dân trí) - Sáng nay (31/12), lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lại tới thăm khu trượt tuyết đèo Masik. Đây là lần thứ hai ông Kim tới đây chỉ trong tháng 12 này. Tại đây, ông yêu cầu khai trương khu nghỉ dưỡng này sớm nhất có thể.

Ông Kim Jong-un tỏ ra đặc biệt quan tâm tới khu trượt tuyết đèo Masik
Ông Kim Jong-un tỏ ra đặc biệt quan tâm tới khu trượt tuyết đèo Masik

Thông tin được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải. Trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có một chuyến đi kiểm nghiệm đối với hệ thống thang máy vận chuyển khách trượt tuyết của khu nghỉ dưỡng đèo Masik, công trình ông Kim từng khẳng định là “tâm điểm chú ý của thế giới” trong chuyến thăm cách đây 2 tuần.

Ông nhận xét “với sự hài lòng rất lớn” rằng mọi thứ đều “hoàn hảo không thể chê vào đâu được”, và đã ra chỉ thị mọi nhân viên phải phục vụ dân chúng tốt đến mức các du khách “cảm thấy một cách rõ ràng sự chăm lo yêu thương của đảng”.

Ông Kim, người từng học tập tại Thụy Sỹ, đã chỉ đạo các quan chức phải tổ chức lễ khai trương sớm nhất có thể.

Khu trượt tuyết được KCNA miêu tả là “một công trình biểu tượng vĩ đại trong kỷ nguyên Songun”, với ý nhắc tới chính sách “tiên quân” của nước này. Quân đội là những người giữ vai trò tiên phong trong dự án này.

Trong chuyến thăm, ông Kim được tháp tùng bởi các lãnh đạo hàng đầu của quân đội, và đáng chú ý là có cả ông Pak Myong-chol, một quan chức thể thao cấp cao, người từng thân thiết với người chú đã bị xử tử của ông Kim.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đèo Masik đã trở thành tâm điểm chú ý hồi tháng 8 vừa qua khi Thụy Sỹ đã cấm việc bán hệ thống thang máy vận chuyển người chơi có giá 7,6 triệu USD cho Bình Nhưỡng, với lí do đây là “một dự án có tính tuyên truyền” cho chính quyền Triều Tiên.

Với những đường trượt nhiều tầng có chiều dài 110 km, một khách sạn, một bãi đáp trực thăng và các khoang cáp treo, khu nghỉ dưỡng này được quảng bá một cách mạnh mẽ kể từ khi ông Kim tới đây tham quan hồi tháng 6 và yêu cầu hoàn thành trước cuối năm.

Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên đã cho thấy sự quan tâm lớn đến các dự án giải trí đắt tiền xung quanh thủ đô Bình Nhưỡng, trong đó có một khu công viên nước khổng lồ mới khai trương, cùng một công viên giải trí và một trường đua ngựa xa xỉ.

Công viên nước Munsu tại Bình Nhưỡng được khai trương rầm rộ hồi tháng 10 có diện tích tới 109.000 m vuông, với nhiều khu bể bơi trong nhà và ngòai trời, cùng các đường trượt, phòng xông hơi.

Trong tháng 9, ông Kim cũng đã xem phim tại một rạp chiếu phim “4D” mới được xây dựng tại công viên giải trí Rungna, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.
 
Ông Kim Jong-un thử nghiệm hệ thống thang máy vận chuyển người trượt tuyết

Ông Kim Jong-un thử nghiệm hệ thống thang máy vận chuyển người trượt tuyết
Toàn cảnh khu trượt tuyết đèo Masik nhìn từ trên cao

Toàn cảnh khu trượt tuyết đèo Masik nhìn từ trên cao
Khách sạn chính của khu nghỉ dưỡng hầu như đã hòan tất

Khách sạn chính của khu nghỉ dưỡng hầu như đã hòan tất
Thụy Sỹ từng từ chối bán hệ thống tháng máy vận chuyển người chơi cho Triều Tiên

Thụy Sỹ từng từ chối bán hệ thống tháng máy vận chuyển người chơi cho Triều Tiên
Lãnh đạo Triều Tiên muốn khai trương khu trượt tuyết sớm nhất có thể
Lãnh đạo Triều Tiên muốn khai trương khu trượt tuyết sớm nhất có thể

 
Thanh Tùng
Theo AFP