1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Triều Tiên dọa “xóa sổ” một đảo của Hàn Quốc

(Dân trí) - Trong chuyến thăm đơn vị pháo xạ ở biên giới vào ngày 11/3, ông Kim Jong-un lần đầu tiên nêu đích danh đảo Baengnyeong của Hàn Quốc, nằm trên biên giới biển tranh chấp giữa hai nước, là mục tiêu bị “xóa sổ” trong “biển lửa” nếu xảy ra xung đột.

 

Đảo Yeonpyeong đã bị trúng pháo của Triều Tiên hồi tháng 11 năm ngoái.

Đảo Yeonpyeong đã bị trúng pháo của Triều Tiên hồi tháng 11 năm 2010.

 

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên trùng vào ngày Mỹ-Hàn khởi động cuộc tập trận chung “Giải pháp Then chốt”, cuộc tập trận đã khiến Bình Nhưỡng tuyên bố xóa bỏ hiệp định đình chiến 60 năm qua trên bán đảo Triều Tiên cùng với các thỏa thuận tránh gây hấn với Hàn Quốc.

 

Trong khi hầu hết các tuyên bố trước đó đều bị xem là đe dọa ồn ào, nhưng đe dọa đối với đảo Baengnyeong, nơi có 5.000 dân thường cũng như các đơn vị quân đội, được xem là nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ.

 

Năm 2010, tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc đã bị đắm ở khu vực đảo Baengnyeong, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Sau đó, cũng vào năm này, Triều Tiên nã pháo vào đảo gần đó Yeonpyeong, khiến 4 người chết.

 

Cảnh báo của ông Kim Jong-un được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải vào ngày hôm nay. Nó đặc biệt đáng chú ý bởi tính chi tiết, cụ thể của đe dọa, khi ông Kim yêu cầu các binh sỹ thuộc đơn vị pháo binh biến hòn đảo thành “biển lửa”.

 

Lãnh đạo Kim Jong-un đã lệnh cho “chỉ huy chụp ảnh các vị trí của kẻ thù chìm trong lửa cháy trong cuộc chiến và gửi các bức ảnh về Bộ chỉ huy tối cao”, KCNA cho hay.

 

“Một khi lệnh đã được đưa ra, các binh sỹ phải bẻ gãy sườn của kẻ thù, cắt hoàn toàn khí quản của chúng và cho chúng thấy một cuộc chiến thực sự là như thế nào”, ông Kim cho hay.

 

Các mục tiêu ưu tiên trên đảo bao gồm các trạm radar, các bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon và các trạm phóng tên lửa đa năng 130mm, các bệ pháo bích kích 150mm, ông Kim nêu rõ.

 

Một quan chức hành chính trên đảo Baengnyeong, Kim Young-Gu, cho biết các hầm trú ẩn khẩn cấp dân sự trên đảo đã được huy động hết và mọi hội đồng làng đều được đặt trong tình trạng báo động cao.

 

“Không có cuộc di cư lớn của người dân trên đảo về lục địa. Nhưng thực sự chúng tôi cũng thấy sợ”, ông Kim Young-Gu cho hay.

 

Đài truyền hình đưa tin người dân ở nhiều đảo biên giới Hàn Quốc mặc sẵn quần áo chuẩn bị cho lệnh báo động khi đi ngủ.

 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng nói rõ những quy định liên quan đến với các tàu bè hải quân xâm phạm vào biên giới biển mà nước này công nhận. Các đơn vị pháo xạ phải bắn cảnh báo vào tàu chiến kẻ thù tiến gần đường biên giới và sau đó phá hủy chúng nếu chúng vượt qua, KCNA dẫn lời lãnh đạo Triều Tiên cho hay.

 

Biên giới biển tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên ở ngoài khơi bờ biển tây đã là nơi diễn ra nhiều cuộc đụng độ hải quân gây đổ máu vào năm 1999, 2002, 2009.

 

Vũ Quý

Theo AFP