1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo thế giới chúc ông Trump sớm bình phục

Thành Đạt

(Dân trí) - Thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump mắc Covid-19 đã tác động mạnh mẽ tới thị trường toàn cầu và cho thấy tầm quan trọng của các biện pháp phòng dịch.

Lãnh đạo thế giới chúc ông Trump sớm bình phục - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: AFP)

Theo New York Times, một lần nữa, thế giới xôn xao vì những tin tức liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên lần này không phải là những tuyên bố hay hành động của ông chủ Nhà Trắng, mà là thông báo xác nhận nhà lãnh đạo Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây đại dịch Covid-19.

Ông Trump không phải nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mắc Covid-19. Trước đó, hàng loạt nguyên thủ từng thông báo nhiễm vi rút, gồm: Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei, Tổng thống Bolivia Jeanine Anez, Tổng thống Dominica Luis Abinader.

Trong số các nhà lãnh đạo mắc Covid-19, Thủ tướng Anh được cho là nghiêm trọng hơn khi ông phải điều trị tại phòng chăm sóc tích cực ở bệnh viện. Tổng thống Trump, 74 tuổi, lớn tuổi hơn và có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn các nhà lãnh đạo khác.

Lãnh đạo thế giới chúc sức khỏe Tổng thống Trump

Theo Guardian, các nhà lãnh đạo nhiều nơi trên thế giới đã gửi những lời chia sẻ và cầu nguyện cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania sau khi biết tin ông chủ Nhà Trắng mắc Covid-19.

“Cầu chúc cho người bạn của tôi, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân, sẽ nhanh chóng hồi phục và có sức khỏe tốt”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter.

Thủ tướng Anh Boris Johnson viết: “Những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi dành cho Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân. Hy vọng tổng thống và phu nhân sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi nhiễm virus”.

Hãng tin Interfax của Nga đưa tin Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Trump, hy vọng nhà lãnh đạo Mỹ sớm hồi phục.

Charles Michel, cựu Thủ tướng Bỉ và hiện là Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cũng gửi lời chúc sức khỏe của Liên minh châu Âu (EU) tới Tổng thống Trump.

“Chúc Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân hồi phục nhanh chóng. Covid-19 là một cuộc chiến mà tất cả chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Mỗi ngày. Dù cho chúng ta sống ở đâu”, ông Michel viết trên Twitter.

Trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ, người phát ngôn chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết: “Điều này cho thấy virus không loại trừ ai, kể cả những người từng hoài nghi về nó. Tôi chúc ông Trump hồi phục nhanh chóng”.

“Cầu chúc Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump hồi phục nhanh chóng”, Thủ tướng Pakistan Imran Khan viết trên Twitter hôm nay.

Cơ quan đối ngoại Đài Loan cũng gửi lời chúc sức khỏe tới tổng thống Mỹ: “Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất của chúng tôi, mong Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân sớm bình phục. Chính quyền và người dân Đài Loan vẫn sát cánh cùng Mỹ trong giai đoạn thử thách này”.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời chúc Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania sớm hồi phục. Trước đó, ông Trump từng chỉ trích WHO về việc ứng phó với dịch Covid-19 và dọa rút Mỹ khỏi tổ chức này.

Tầm quan trọng của các biện pháp phòng dịch

Lãnh đạo thế giới chúc ông Trump sớm bình phục - 2

Tổng thống Trump tham gia các sự kiện vận động tranh cử tập trung đông người, không thực hiện giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Một số nhà bình luận nhận định việc Tổng thống Mỹ mắc Covid-19 cho thấy virus không phân biệt người giàu hay người nghèo, người yếu hay người khỏe. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thảm hỏa viết trên Twitter: “Không ai miễn dịch với Covid-19”.

“Khi tổng thống của nước Mỹ, người quyền lực nhất thế giới, nhiễm bệnh, điều đó có nghĩa virus không có giới hạn”, Wang Huiyao, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Trung tâm Trung Quốc và Toàn cầu hóa - một nhóm nghiên cứu có ảnh hưởng tại Bắc Kinh, nhận định.

Theo ông Wang, kết quả xét nghiệm dương tính của Tổng thống Trump có thể trở thành lời nhắc nhở toàn cầu về giá trị của việc đeo khẩu trang. Khẩu trang vẫn được đeo rộng rãi tại Trung Quốc và nước này không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào trong hơn 6 tuần qua.

“Ông ấy gặp các đám đông rộng lớn, bắt tay và chào đón mọi người, nhưng hiếm khi đeo khẩu trang. Ông ấy đã trở thành người gợi nhắc cho cả thế giới rằng, giống như các chuyên gia Mỹ từng nói, việc đeo khẩu trang rất quan trọng”, ông Wang cho biết.

Tổng thống Trump từng xem nhẹ mối đe dọa Covid-19 và từ chối thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như đeo khẩu trang. Ông vẫn tổ chức các sự kiện vận động tranh cử đông người mà không thực hiện giãn cách xã hội. Trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 29/9 giữa hai ứng viên tổng thống, ông Trump cũng công kích đối thủ về việc đeo khẩu trang.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã hủy hầu hết các sự kiện ngay sau khi ông xác nhận mắc Covid-19. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể tới ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút. Hiện ông Trump vẫn còn 2 cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Joe Biden trong tháng này, trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào ngày 3/11 tới.