1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lãnh đạo LPR lại "thách đấu tay bo" với Tổng thống Ukraine

Lần thứ 2, nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk Igor Plotnitsky "thách đấu tay bo" với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Thủ lĩnh LPR lần thứ 2 thách đấu với Tổng thống Ukraine

Thủ lĩnh của lực lượng ly khai LPR Igor Plotnitsky (được gọi là Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk), đã đề xuất với Tổng thống Ukraine một "giải pháp" để cùng nhau chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu là “thách đấu tay đôi”.

Hãng tin Nga RT của Nga dẫn lời ông Plotnitsky viết trong bức thư ngỏ gửi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko: "Tôi đề nghị ông hãy suy nghĩ tới chỉ một kịch bản, nhưng cho ra trò. Chúng ta hãy đấu với nhau, ai thắng sẽ được ra điều kiện cho bên đối phương".

Nhà lãnh đạo của LPR đặt câu hỏi cho ông Poroshenko là vì sao lại Kiev lại khuấy động thù hận lẫn nhau, rồi giết người, phá hủy các thành phố, nền kinh tế? Ông Plotnitsky cho rằng, 2 nhà lãnh đạo phải hàn gắn những vết thương trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Nếu hai bên không thể ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra một giải pháp thỏa hiệp cho cuộc nội chiến ở đông nam nước này thì các nhà lãnh đạo nên làm theo cách truyền thống bằng một cuộc đấu tay đôi và công bằng, kẻ thất bại sẽ phải chấp nhận những điều kiện của người chiến thắng.

Thủ lĩnh ly khai Lugansk tuyên bố, ông sẽ đợi một sự phản hồi ngay lập tức của Tổng thống Poroshenko và bày tỏ niềm tin là "Chúa sẽ phán xét và quyết định phần thắng thuộc về chân lý", đồng thời tuyên bố nhường cho Tổng thống Ukraine quyền được lựa chọn địa điểm và vũ khí.

Nhà lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk cũng đề xuất là mỗi bên sẽ được quyền lựa chọn cho thêm 10 quan sát viên làm nhiệm vụ trọng tài đảm bảo sự công bằng và 10 đại diện các hãng truyền thông thế giới tham gia. Cuộc đấu còn có thể được truyền hình trực tiếp trước toàn thể nhân dân thế giới.

Theo RT, ông Plotnitsky đã đưa ra rất nhiều điều kiện, trong đó có việc chấm dứt ngay lập tức tất cả các cuộc giao tranh, rút các nhóm vũ trang - kể cả hợp pháp - khỏi ranh giới hành chính của Lugank và Donetsk, trực tiếp đàm phán hòa bình với nhau.
 
Lãnh đạo LPR lần thứ 2 thách đấu với Tổng thống Ukraine

Lãnh đạo LPR lần thứ 2 thách đấu với Tổng thống Ukraine

Được biết, đây không phải là lần đầu vị lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk thách đấu với Tổng thống Ukraine. Vào tháng 11 năm ngoái, nhà lãnh đạo này cũng đã thách đấu tay đôi với Tổng thống Ukraine Poroshenko để giải quyết xung đột.

Ngày 19-11-2014, Hãng thông tấn Nga RIA Novosti cũng đã công bố bức thư ngỏ của ông Igor Plotnitsky, khi đó vừa được được bầu lên làm lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) vào ngày 2-11-2014, tuyên bố thách đấu tay đôi với Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko.

Ukraine: Plotnitsky xứng đáng phải đấu với tòa án Ukraine

Khi đó, ông Plotnitsky cho biết, bằng cách này ông muốn xác định bên chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa lực lượng dân quân Donbass và quân đội Ukraine, chấm dứt cuộc xung đột vũ trang, đang ngày đêm gây đau thương cho nhân dân vùng đông nam nước này.

Bức thư này được trong bối cảnh ông Poroshenko tuyên bố sẵn sàng với kịch bản cuộc chiến tổng lực lần 2 đối với hai nước Cộng hòa đòi độc lập Donetsk và Lugansk. Tại thời điểm đó, tình thế trên chiến trường chưa quá bất lợi cho quân chính phủ như tại thời điểm hiện nay.

Trong thư, nhà lãnh đạo của LPR viết: "Chúng ta hãy noi gương các thủ lĩnh Slavo và Cozac xưa kia gặp nhau trong cuộc đấu tay đôi. Người thắng có quyền ra điều kiện với đối phương". Cũng như lần này, khi đó ông Plotnitsky cũng sẵn sàng “nhường” ông Poroshenko quyền lựa chọn địa điểm và vũ khí.

Nhà lãnh đạo LPR cũng công bố các điều kiện nếu ông thắng trong cuộc đấu lần này.

Trong đó, việc đầu tiên là chấm dứt lập tức mọi hành động thù địch, rút toàn bộ các nhóm vũ trang Ukraine ra ngoài ranh giới hành chính tỉnh Lugansk và Donetsk, thứ 2 là khẩn trương bắt đầu đàm phán hòa ước giữa một bên là Kiev và một bên là hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk.
 
Hai nhà lãnh đạo 2 nước cộng hòa ly khai DPR và LPR
Hai nhà lãnh đạo 2 nước cộng hòa ly khai DPR và LPR

Khi đó, vị Tổng thống của Ukraine cũng không thèm hồi đáp lời thách đấu của “trùm khủng bố” (danh từ mà các quan chức quân sự Ukraine hay dùng để chỉ lực lượng ly khai), vì về bản chất, ông Poroshenko không có quyền tự quyết về tương lai của Donetsk và Lugansk, trong chính Nhà nước mà ông ta lãnh đạo.

Lần nảy, bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng họ bị xúc phạm bởi đề nghị “sặc mùi bạo lực” của giới lãnh đạo ly khai. "Cuộc chiến duy nhất mà Plotnitsky xứng đáng phải nhận là với tòa án Ukraine" - phát ngôn viên bộ Ngoại giao Ukraine viết trên Twitter của mình.

Còn đứng trên quan điểm cá nhân, cũng giống như lần đầu, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không lên tiếng bình luận về vấn đề này.

Tuy đây chỉ là những lời thách thức mang tính chất cá nhân nhưng nó cũng thể hiện sự bế tắc về phương pháp giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở đông nam Ukraine, trong bối cảnh quân chính phủ vừa phải rút chạy khỏi Debaltseve, đồng thời chính quyền Kiev kêu gọi lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến miền đông nam nước này.

Trong khi đó, Nga cương quyết phản đối điều này, đồng thời cáo buộc Mỹ_EU và Ukraine đang làm gia tăng căng thẳng. Lãnh đạo hai nước cộng hòa ly khai cũng đưa ra quan điểm là nếu có lực lượng gìn giữ hòa bình ở Donbass để giám sát việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk thì họ chỉ chấp nhận binh lính của Nga và Belarus.

Sự đối lập không thể điều hòa về quan điểm của chính quyền trung ương ở Kiev và lực lượng cầm quyền địa phương Donbass đã khiến chính quyền trung ương Kiev không công nhận tư cách pháp nhân của DPR và LPR, khiến 2 bên không thể ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra một lối thoát cho cuộc nội chiến.

Theo Nhật Nam
Đất Việt