1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Hàn - Triều cùng xem hòa nhạc, dự tiệc tối

(Dân trí) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhấn mạnh sự tin tưởng và tình hữu nghị song phương khi cùng nhau dự tiệc tối và xem hòa nhạc cùng nhau.

Lãnh đạo Hàn - Triều cùng xem hòa nhạc, dự tiệc tối

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in ngày 18/9 đã tới nhà hát lớn Bình Nhưỡng để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt sau khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong chuyến thăm 3 ngày của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in ngày 18/9 đã tới nhà hát lớn Bình Nhưỡng để tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt sau khi kết thúc cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên trong chuyến thăm 3 ngày của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến nhà hát trước và đợi các vị khách Hàn Quốc tới sau. Hai đệ nhất phu nhân cũng đi cùng hai nhà lãnh đạo tới dự chương trình hòa nhạc.
Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến nhà hát trước và đợi các vị khách Hàn Quốc tới sau. Hai đệ nhất phu nhân cũng đi cùng hai nhà lãnh đạo tới dự chương trình hòa nhạc.

Khi bước vào nhà hát với sức chứa 900 người, Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được những tràng pháo tay từ các khán giả Triều Tiên. Phần phông nền phía sau các nhà lãnh đạo là bản đồ bán đảo Triều Tiên thống nhất, thể hiện cho mong muốn hòa bình của Hàn Quốc và Triều Tiên.
Khi bước vào nhà hát với sức chứa 900 người, Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được những tràng pháo tay từ các khán giả Triều Tiên. Phần phông nền phía sau các nhà lãnh đạo là bản đồ bán đảo Triều Tiên thống nhất, thể hiện cho mong muốn hòa bình của Hàn Quốc và Triều Tiên.

Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng hai phu nhân đã lên sân khấu chúc mừng các nghệ sĩ.
Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng hai phu nhân đã lên sân khấu chúc mừng các nghệ sĩ.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã chọn trang phục truyền thống khi xuất hiện cùng Tổng thống Moon Jae-in trong chương trình hòa nhạc.
Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook đã chọn trang phục truyền thống khi xuất hiện cùng Tổng thống Moon Jae-in trong chương trình hòa nhạc.

Chương trình nghệ thuật tại nhà hát lớn Bình Nhưỡng có sự tham gia của dàn nhạc Triều Tiên nổi tiếng Samjiyon. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trên sân khấu.
Chương trình nghệ thuật tại nhà hát lớn Bình Nhưỡng có sự tham gia của dàn nhạc Triều Tiên nổi tiếng Samjiyon. Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau trên sân khấu.

Sau chương trình nghệ thuật tại nhà hát lớn Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân tới dự bữa tiệc tối được tổ chức tại hội trường Mokrankwan.
Sau chương trình nghệ thuật tại nhà hát lớn Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân tới dự bữa tiệc tối được tổ chức tại hội trường Mokrankwan.

Phát biểu tại bữa tiệc tối, Tổng thống Moon cho biết “việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình là những mục tiêu chính” trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo.
Phát biểu tại bữa tiệc tối, Tổng thống Moon cho biết “việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình là những mục tiêu chính” trong chương trình nghị sự của cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết cuộc gặp với Tổng thống Moon sẽ trở thành cơ hội lịch sử với những người dân Hàn Quốc và Triều Tiên mong muốn phát triển quan hệ liên Triều. Bản đồ bán đảo Triều Tiên thống nhất và hình ảnh những cánh chim hòa bình đã được gắn lên tấm phông tại bữa tiệc.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết cuộc gặp với Tổng thống Moon sẽ trở thành "cơ hội lịch sử" với những người dân Hàn Quốc và Triều Tiên mong muốn phát triển quan hệ liên Triều. Bản đồ bán đảo Triều Tiên thống nhất và hình ảnh những cánh chim hòa bình đã được gắn lên tấm phông tại bữa tiệc.

Chủ tịch Kim và tôi có niềm tin và tình hữu nghị. Tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa mới bắt đầu. Chúng tôi có khả năng tạo ra một tương lai chưa từng có tiền lệ, ông Moon nhấn mạnh.
"Chủ tịch Kim và tôi có niềm tin và tình hữu nghị. Tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa mới bắt đầu. Chúng tôi có khả năng tạo ra một tương lai chưa từng có tiền lệ", ông Moon nhấn mạnh.

Lần này tôi và Tổng thống Moon Jae-in sẽ thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới việc tuân thủ Tuyên bố Panmunjom một cách thẳng thắn và cởi mở, ông Kim Jong-un phát biểu trong bữa tiệc, đề cập tới thỏa thuận đạt được tại thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.
Lần này tôi và Tổng thống Moon Jae-in sẽ thảo luận nhiều vấn đề liên quan tới việc tuân thủ Tuyên bố Panmunjom một cách thẳng thắn và cởi mở", ông Kim Jong-un phát biểu trong bữa tiệc, đề cập tới thỏa thuận đạt được tại thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.

Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh lòng tin với ông Moon Jae-in, khẳng định lòng tin đó sẽ đẩy nhanh các bước tiến nhằm xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng.
Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh lòng tin với ông Moon Jae-in, khẳng định lòng tin đó sẽ đẩy nhanh các bước tiến nhằm xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters