1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo đối lập Ukraine "cầu cứu" Tổng thống Nga Putin

Minh Phương

(Dân trí) - Chính trị gia đối lập của Ukraine Viktor Medvedchuk kêu gọi Tổng thống Nga và Ukraine đồng ý một cuộc trao đổi tù binh, đổi ông lấy các binh sĩ và người dân ở thành phố Mariupol đang bị Nga bao vây.

Lãnh đạo đối lập Ukraine cầu cứu Tổng thống Nga Putin - 1

Chính trị gia đối lập của Ukraine Viktor Medvedchuk (Ảnh: TASS).

Ủy ban An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) ngày 18/4 đăng tải một đoạn video trong đó chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk, người đang bị chính quyền Kiev bắt giữ, đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin thỏa thuận đổi ông để lấy lực lượng phòng thủ và người dân Ukraine ở thành phố Mariupol.

"Tôi, Viktor Vladimirovich Medvedchuk, muốn đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đổi tôi lấy các binh lính và người dân Mariupol, những người vẫn còn ở đây và không thể rời thành phố một cách an toàn qua các hành lang nhân đạo", ông Medvedchuk nói.

Ông Medvedchuk, 67 tuổi, là một tài phiệt và cũng là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine bị nghi ngờ có mối quan hệ mật thiết với Nga. Ông Medvedchuk từng đảm nhận nhiều vị trí trên chính trường Ukraine từ những năm 1990 như Chánh văn phòng của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma giai đoạn 2002-2005. Ông Medvedchuk cũng từng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền Ukraine với lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông khi chiến sự ở đây nổ ra từ năm 2014.

Năm ngoái, ông này bị Kiev buộc tội phản quốc với hàng loạt cáo buộc trong đó có cáo buộc bán bí mật quân sự cho Nga, tiếp tay cho khủng bố. Giới chức Ukraine đã quản thúc tại gia đối với ông Medvedchuk ngay từ ngày đầu tiên Nga mở chiến dịch quân sự ở nước này hồi cuối tháng 2, nhưng chỉ vài ngày sau, ông này đã trốn ra ngoài và mai danh ẩn tích kể từ đó cho đến khi bị Mật vụ Ukraine bắt giữ hôm 12/4.

Ngay sau thông báo bắt giữ ông Medvedchuk, phía Ukraine đã đề nghị một cuộc trao đổi tù binh với Nga, theo đó sẽ đổi ông Medvedchuk lấy các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ đề nghị. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, ông Medvedchuk không có bất cứ mối liên hệ nào với chiến dịch quân sự của Nga nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine.

Oksana Marchenko, nữ diễn viên Ukraine và là vợ của ông Medvedchuk, đã đề nghị một số lãnh đạo thế giới như Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, Thủ tướng Anh Boris Johnson giúp đỡ để lấy lại tự do cho chồng mình. Về đề nghị này, ông Peskov cho biết, Điện Kremlin sẽ có thông báo nếu có phản hồi của Tổng thống Putin.

Trong khi đó, số phận của các binh sĩ Ukraine tại thành phố Mariupol cũng đang nhận được sự quan tâm. Thành phố này bị quân đội Nga bao vây hơn một tháng qua. Nga đã kiểm soát phần lớn Mariupol, nhưng vẫn còn một số binh sĩ của Ukraine tiếp tục phòng thủ tại nhà máy gang thép Azovstal bên trong thành phố.

Cuối tuần qua Nga đã ra "tối hậu thư" đề nghị lực lượng còn lại của Ukraine ở Mariupol đầu hàng để được đảm bảo mạng sống, song phía Ukraine đã phớt lờ đề nghị và tuyên bố "chiến đấu đến cùng".

Một số nguồn tin cho biết, lực lượng của Ukraine đã phá vòng vây của Nga tại Azovstal. Tuy nhiên, người phát ngôn Lực lượng Dân quân của phe ly khai ở Donetsk (DPR), ông Eduard Basurin, đã lên tiếng bác bỏ.

"Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy (lực lượng của Ukraine) phá vòng vây, bởi vì chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn khu vực công nghiệp này cả trên không và trên mặt đất. Đó là lý do tại sao bất cứ ai tìm cách phá vây sẽ bị loại bỏ và họ hiểu điều đó", hãng tin TASS dẫn lời ông Eduard Basurin nói. Theo ông Basurin, việc lan truyền những thông tin như vậy có thể là cách để Ukraine khích lệ tinh thần binh sĩ của họ ở các mặt trận.

Theo Reuters, RT, TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine