1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya cử 3 con trai đến Ukraine tham chiến

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết ông sẽ điều động 3 con trai vị thành niên tới Ukraine tham gia chiến dịch quân sự của Nga.

Lãnh đạo Chechnya cử 3 con trai đến Ukraine tham chiến - 1

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov (Ảnh: AFP).

"Đã đến lúc các con tôi phải chứng tỏ bản thân trong một cuộc chiến thực sự, tôi chỉ có thể hoan nghênh mong muốn này", lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov viết trên Telegram hôm 3/10.

"Không lâu nữa, các con tôi sẽ ra tiền tuyến và có mặt ở những khu vực giao tranh ác liệt nhất", ông Kadyrov tuyên bố.

Ông Kadyrov cho biết 3 con trai của ông, gồm Akhmat (16 tuổi), Eli (15 tuổi) và Adam (14 tuổi), đã được huấn luyện chiến đấu từ khi còn nhỏ. Ông khẳng định "không nói đùa" với ý định đưa các con tới Ukraine tham chiến.

Nhà lãnh đạo Chechnya cũng đăng video ghi lại cảnh các con của ông học cách sử dụng vũ khí ở khu huấn luyện.

Ông Kadyrov là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Hồi tháng 9, ông đề xuất Nga huy động một nửa số nhân viên lực lượng hành pháp nước này tham gia chiến dịch ở Ukraine. Ông cho rằng, Nga sở hữu tiềm lực quân sự hùng hậu, đủ sức đối phó với bất cứ đội quân nào của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Chechnya kêu gọi mỗi vùng của Nga huy động ít nhất 1.000 quân đã được huấn luyện để điều đến Ukraine. Ông Kadyrov đề nghị đưa 85.000 quân Nga tới chiến trường để tiếp viện cho tiền tuyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh động viên một phần, cho phép Moscow huy động tối đa 300.000 quân bổ sung cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hôm 12/9, ông Kadyrov thông báo sẽ tái triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tới khu vực đang diễn ra chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine sau thời gian những binh sĩ này nghỉ ngơi.

Ông Kadyrov hôm 1/10 đề xuất Nga cân nhắc sử dụng "vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ" trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ ý tưởng này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/10 cho biết Nga không dựa trên cảm tính khi thảo luận về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Khi được hỏi liệu phát biểu của ông Kadyrov có thể được coi là phát biểu cảm tính không phù hợp hay không, ông Peskov nói rằng ở Nga, "vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng dựa trên những cơ sở được nêu rõ trong học thuyết hạt nhân".

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường.

Bình luận của ông Kadyrov được đưa ra nhằm phản ứng trước việc các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Lyman ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Nhà lãnh đạo Chechnya cũng kêu gọi Nga thực hiện "các biện pháp quyết liệt hơn" ở Ukraine, đề xuất thiết quân luật ở các khu vực của Nga giáp Ukraine.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine