1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lạm phát ở Zimbabwe tăng với tốc độ "tên lửa": 231 triệu %

(Dân trí) - Tỷ lệ lạm phát ở Zimbabwe đã tăng với tốc độ của tên lửa, lên tới 231 triệu % so với 11,2 triệu % mà chính phủ nước này công bố hồi tháng 6.

Chính phủ Zimbabwe đã thừa nhận con số mới nhất. Nhưng theo tờ “Herald”, con số 11.200.000% hồi tháng 6 thực tế còn cao hơn 20 lần. Lạm phát hàng tháng ở Zimbabwe là 2.600,2%, tờ báo khẳng định.

 

Một ổ bánh mì, giá hồi tháng 8 là 500 đôla Zimbabwe, nay lên đến khoảng 10.000 đôla.

 

Nguyên nhân khiến tỷ lệ lạm phát ở Zimbabwe luôn “siêu tốc” là vì chính sách của chính phủ nước này in ngày càng nhiều tiền hơn để đáp ứng nhu cầu, khiến đồng đôla Zimbabwe bị mất giá thảm hại so với đồng tiền mạnh và tất nhiên, kéo theo giá trị mọi mặt hàng nhập khẩu tăng vọt.

 

Hiện trong ngân hàng, 1 đôla Mỹ đổi được 1,5 triệu đôla Zimbabwe. Tuy nhiên, tỷ giá ngoài chợ đen thì “không biết đằng nào mà lường” - như lời một số người nước ngoài sống ở nước này.

 

"Hậu quả của tỷ lệ lạm phát khủng khiếp này là sự tuyệt vọng, bất lực và nghèo đói", Eldred Masunungure, giáo sư khoa chính trị Đại học Zimbabwe, nói.

 

Bế tắc giữa đảng Zani-PF của Tổng thống Robert Mugabe và Phong trào vì sự Thay đổi Dân chủ đối lập xung quanh việc thành lập chính phủ mới càng làm tình hình nghiêm trọng hơn. Zimbabwe ngày càng thiếu trầm trọng ngoại tệ, năng lượng và lương thực.

 

Theo các nhà phân tích độc lập, thậm chí tỷ lệ lạm phát 231.000.000% chắc chắn chỉ là đánh giá tạm thời khi mọi biện pháp kiềm chế lạm phát mà chính phủ đưa ra đều "chết yểu".

 

Nhật Mai

Theo Telegraph