1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lại “nóng” chuyện kiểm soát súng đạn ở Mỹ sau vụ thảm sát tại Las Vegas

(Dân trí) - Vụ xả súng đẫm máu khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương tại Las Vegas tối ngày 1/10 một lần nữa làm nóng lại vấn đề kiểm soát súng đạn vốn gây nhiều tranh cãi tại Mỹ.

Đám đông cúi rạp người tránh đạn trong vụ xả súng ở Las Vegas


Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas (Ảnh: Getty)

Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas (Ảnh: Getty)

Ngay sau buổi tối kinh hoàng khi kẻ tấn công xả súng máy vào đám đông 22.000 người xem ca nhạc tại Las Vegas, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nhanh chóng sửa đổi luật nhằm siết chặt việc kiểm soát sở hữu súng đạn.

Trên trang Twitter cá nhân, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton viết: “Chúng ta chỉ đau buồn thì không đủ. Chúng ta có đủ khả năng và buộc phải gạt vấn đề chính trị sang một bên, cùng nhau cố gắng ngăn chặn những sự việc kinh hoàng tương tự xảy ra lần nữa”.

Nhà báo Nancy Cordes của kênh truyền hình CBS News cho biết loại vũ khí mà kẻ tấn công sử dụng trong vụ xả súng tại Las Vegas đêm 1/10 không nằm trong danh sách các loại súng bị cấm sở hữu theo lệnh cấm vũ khí có mức sát thương cao. Sau khi lệnh cấm này hết hiệu lực vào năm 2004, mọi nỗ lực chính phủ Mỹ nhằm phục hồi hoặc thông qua đạo luật khác thay thế vẫn chưa có kết quả khả quan.


Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi hành động để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự (Ảnh: Twitter)

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi hành động để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự (Ảnh: Twitter)

Dù hàng năm nước Mỹ phải chứng kiến rất nhiều vụ xả súng với hàng nghìn người thiệt mạng, trong đó có cả các nghị sĩ, nhưng luật kiểm soát súng đạn vẫn là vấn đề gây chia rẽ lớn trong quốc hội Mỹ.

Nghị sĩ Dân chủ Steve Scalise từng là một nạn nhân của súng đạn khi ông bị bắn trúng hồi mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên truyền hình trong tuần trước, ông Scalise tái khẳng định lập trường ủng hộ việc sở hữu súng.

Khi được hỏi về quan điểm của ông với tư cách là một nạn nhân của bạo lực súng đạn, ông Scalise cho biết: “Dù bị thương bởi súng nhưng tôi cũng được cứu bởi những người được đào tạo sử dụng súng. Nếu không phải là súng thì những kẻ tấn công có thể sử dụng lựu đạn, dao hay rìu. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là tập trung vào những quyền lợi mà ta được hưởng từ đất nước này và chúng ta sẽ được bảo vệ”.

Trong khi đó, những người phản đối cho rằng việc dễ dàng cấp giấy phép sử dụng súng sẽ khiến những kẻ tấn công trở nên nguy hiểm hơn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra những vụ xả súng quy mô lớn gây nhiều thương vong.

Hung thủ Stephen Paddock, 64 tuổi, ngày 1/10 đã xả súng vào đám đông khoảng 22.000 người đang xem lễ hội âm nhạc tại thành phố Las Vegas, làm ít nhất 59 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Đây được xem là vụ thảm sát bằng súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Truyền thông Mỹ cho biết, nghi can Stephen Paddock trong vụ xả súng tại Las Vegas, bang Nevada, đã sử dụng một khẩu súng trường tự động - một loại vũ khí có tính sát thương cao. Bang này không cấm vận chuyển, sở hữu loại súng này và cũng không yêu cầu người sở hữu súng phải có giấy phép.

Bất chấp việc vấn đề kiểm soát súng đạn đang nóng lên sau vụ xả súng đẫm máu tại Las Vegas, Nhà Trắng cho hay “còn quá sớm để thảo luận về chính sách kiểm soát súng đạn”.

Nhật Minh

Theo CBS News