1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev thành "pháo đài" giữa chiến sự căng thẳng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai tuần sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, thủ đô Kiev của Ukraine đã biến thành một "pháo đài" trong nỗ lực ngăn chặn đà tiến của lực lượng Nga.

Kiev thành pháo đài giữa chiến sự căng thẳng  - 1

Chốt chặn làm bằng bao cát ở thủ đô Kiev, Ukraine (Ảnh: Reuters).

Ngày 24/2 đánh dấu cuộc sống bình thường của người dân Kiev, Ukraine thay đổi hoàn toàn. Từ những hoạt động như đi học, đi làm, đi mua sắm, giờ đây nhiều người trong số họ đang có một mục tiêu mới là ngăn cản chiến dịch quân sự của Nga.

Nhiều người dân thường ở Kiev trở thành lính tình nguyện, giúp đỡ việc xây hàng rào phòng thủ, cũng như tự vận hành những hệ thống này.

Các đường hào được đào sâu trong rừng vây quanh đường cao tốc dẫn tới Kiev ở phía nam thành phố. Hệ thống và lực lượng dự phòng sẵn sàng triển khai. Các rào chắn chống tăng kích thước lớn bằng kim loại được đặt đều đặn trên các con đường. Chúng được gọi là "con nhím" vì hình dạng gai nhọn. Tại Kiev, các chốt chặn tạm thời làm bằng bao cát và các khối bê tông khổng lồ án ngữ các lối ra vào. Kiev được mô tả là đã biến thành một "pháo đài" nhằm kìm đà tiến của lực lượng Nga vốn đang hiện diện ở xung quanh thành phố này.

Kiev thành pháo đài giữa chiến sự căng thẳng  - 2

Hàng rào chống tăng con nhím ở Kiev (Ảnh: The Kyiv Independent).

Theo thống kê của phía Ukraine, gần 40.000 tình nguyện viện đã tham gia Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ sau 2 ngày Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tại Kiev, 18.000 người đã vào cuộc khi chính quyền kêu gọi tình nguyện viên và lực lượng dự bị tham gia đối phó lực lượng Nga.

Những người không tham gia lực lượng nói trên thực hiện những công việc khác như chế tạo bom xăng, may lưới ngụy trang cho hệ thống rào chắn, phân phát đồ ăn, thức uống nóng, thuốc lá cho những người đứng gác. Họ cũng gây quỹ cho quân đội Ukraine, dựng thêm các vật cản trên đường, và thay đổi các biển chỉ đường với mục tiêu gây rối loạn cho lực lượng Nga.

Một số người hiện đang di chuyển qua lại giữa Kiev và biên giới Ba Lan để mang đồ tiếp tế nhân đạo cho trẻ em và người già đang di tản khỏi vùng chiến sự.

Tại trung tâm Kiev, quảng trường Maidan giờ đây cũng biến thành một "pháo đài". Các công viên tại Kiev hiện nay là bãi tập kết cho các phương tiện quân sự; các khu vực mua sắm với các cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng sang trọng hiện nay được bao quanh bởi các rào chắn bằng bao cát và khối bê tông.

Hầu hết người dân Kiev hiện đang ở dưới các hầm trú ẩn trong nhà, hoặc xuống dưới ga tàu điện ngầm để tránh nguy cơ trúng "bom rơi, đạn lạc".

Kiev thành pháo đài giữa chiến sự căng thẳng  - 3

Người dân Kiev trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine