1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev nói Nga đã cạn kiệt vũ khí

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine nói rằng, Nga đang cạn kiệt kho vũ khí tích lũy hàng chục năm khi cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục bế tắc.

Kiev nói Nga đã cạn kiệt vũ khí - 1

Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine (Ảnh: Getty).

"Nga đang cạn kiệt kho vũ khí, tên lửa và các trang thiết bị quân sự tích lũy hàng chục năm qua", Newsweek dẫn bình luận trên Twitter ngày 11/3 của ông Oleksiy Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine.

Ông Danilov giải thích, nền kinh tế Nga không thể duy trì sản xuất các vũ khí mới, do đó, tìm kiếm nguồn cung từ nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Moscow. Ông cho rằng, một số đồng minh đã hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho Nga.

Bình luận được đưa ra không lâu sau khi quân đội Ukraine cho biết, Nga đã dùng 95 tên lửa trong cuộc tập kích diện rộng hôm 9/3. Đáng chú ý, trong đợt tập kích này, Moscow sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau, trong đó có đến 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Giới tình báo phương Tây nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy Nga đang cạn kiệt tên lửa dẫn đường. Đây có thể là lý do khiến tần suất tập kích diện rộng của Nga giảm xuống.

Cùng ngày, một quan chức tình báo Ukraine nói rằng, kho dự trữ của Nga chỉ còn 90 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 45 tên lửa hành trình tầm xa Iskander-K và 36 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-22. "Các lệnh trừng phạt của phương Tây đang hạn chế đáng kể năng lực sản xuất tên lửa của Nga. Số tên lửa họ sử dụng cho cuộc tập kích sáng 9/3 tương đương sản lượng tên lửa của một tháng", quan chức này cho biết.

Margo Grosberg, người đứng đầu cơ quan tình báo Estonia, hồi cuối tháng 1 đánh giá Nga chỉ còn đủ tên lửa cho 3-4 tháng nữa.

Tuy nhiên, giới chức Nga khẳng định họ có tất cả nguồn lực cần thiết để tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, nguồn cung vũ khí của Nga sẽ tăng đáng kể trong năm nay.

"Các lực lượng vũ trang của chúng tôi thường xuyên nhận được đầy đủ các loại tên lửa khác nhau. Việc cung cấp tất cả các loại khí tài quân sự sẽ tăng lên đáng kể trong năm 2023", ông Medvedev nói.

Về phía Ukraine, quân đội nước này xác nhận đang thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí, đạn dược, do đó đề nghị các đồng minh, đối tác phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ nhằm giúp Kiev phản công trong mùa xuân này.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine