1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga, Ukraine cạn kiệt hỏa lực do "hố đen" Bakhmut?

Minh Phương

(Dân trí) - Kiev cho rằng, Nga dường như đang cạn kiệt đạn dược và Ukraine cũng không tránh khỏi khi xung đột bước sang năm thứ hai và cuộc chiến Bakhmut ngày càng khốc liệt.

Nga, Ukraine cạn kiệt hỏa lực do hố đen Bakhmut? - 1

Lính bắn tỉa Ukraine trong chiến hào gần Bakhmut (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn BBC, Phó Thị trưởng Bakhmut Oleksandr Marchenko cho biết, lực lượng Ukraine vẫn kiểm soát thành phố thuộc tỉnh Donetsk này bất chấp các cuộc giao tranh khốc liệt nhiều tháng qua.

Volodymyr Nazarenko, một tư lệnh cấp cao của Ukraine, cũng mô tả cuộc chiến ở Bakhmut là địa ngục, nhưng phòng tuyến vẫn ổn định, lực lượng Nga mới chỉ có thể tiến công đến ngoại ô thành phố. Ông cho rằng, phía Nga đang cạn kiệt đạn dược.

Chung đánh giá này, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kyrylo Budanov hôm 5/3 nói rằng: "Nga đã lãng phí một lượng lớn nhân lực, vũ khí và vật liệu. Nền kinh tế và sản xuất của họ không thể bù đắp những tổn thất này. Họ đã thay đổi hệ thống chỉ huy quân sự. Nếu quân đội Nga thất bại trong các mục tiêu vào mùa xuân này, họ sẽ cạn kiệt tài nguyên quân sự".

Ông dự đoán, Nga sẽ hết tài nguyên vào cuối mùa xuân này, trong khi ngành công nghiệp quân sự trong nước của họ cũng khó có thể bù đắp được. Theo ông, một "cuộc chiến quyết định" sẽ diễn ra trong mùa xuân này và là trận chiến cuối cùng trước khi xung đột chấm dứt.

Nga bắt đầu tăng cường độ tấn công từ cuối tháng 1 năm nay, tập trung vào mặt trận Donbass ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là Bakhmut. Nga tìm cách kiểm soát Bakhmut sau 8 tháng giao tranh. Đây là mặt trận duy nhất Nga chiếm ưu thế sau một loạt bước lùi từ mùa hè năm ngoái buộc Moscow phải rút quân khỏi Kharkov và Kherson.

Giao tranh khốc liệt ở Bakhmut đã tiêu hao một lượng lớn nguồn lực cả về người và khí tài của Nga và Ukraine. Giới chức Kiev mới đây thừa nhận tình trạng thiếu hụt đạn dược và những vũ khí khác.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang nước này đang thiếu hụt trầm trọng pháo, đạn dược, máy bay chiến đấu và xe tăng. "Pháo là thứ chúng tôi cần nhất. Cả hệ thống pháo và đạn pháo số lượng lớn", ông Zelensky cho biết trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Latvia ở Lviv, miền Tây Ukraine tuần trước.

Bakhmut là thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Nga hiện khép vòng vây Bakhmut từ 3 hướng gồm đông, bắc, nam, và liên tục bắn phá tuyến đường tiếp tế còn lại duy nhất của Ukraine ở đây.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, Nga khó nhanh chóng bao vây thành phố này bởi đà tiến rất chậm. Trong khi đó, giới phân tích quân sự phương Tây dự đoán, Ukraine sẽ tiến hành một cuộc rút quân có chiến lược để hạn chế tổn thất và tập hợp lực lượng cho kế hoạch phản công về sau.

Quân đội và chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ bảo vệ Bakhmut lâu nhất có thể nhưng không phải bằng mọi giá hay mọi người phải hy sinh. Việc lực lượng Ukraine ra sức bám trụ ở Bakhmut được cho là nhằm bào mòn nguồn lực của Nga, khiến Nga khó thực hiện kế hoạch tấn công lớn trong mùa xuân hoặc mùa hè.

Theo Guardian