1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Khủng hoảng Ukraine đang vượt ngoài tầm kiểm soát”

(Dân trí) - Cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine đang “vượt ngoài tầm kiểm soát”, và cần phải được hạ nhiệt để tránh một cuộc đối đầu quân sự giữa Ukraine và Nga, ngoại trưởng Đức cảnh báo. Trong khi đó, NATO tỏ ý sẽ cân nhắc kết nạp Ukraine.

Tuyên bố trên được ông Frank-Walter Steinmeier đưa ra trong chuyến công du tại Milan, Ý.

Đến nay, Nga vẫn phủ nhận những cáo buộc của NATO rằng các lực lượng của nước này đã xâm nhập trái phép vào Ukraine để hỗ trợ các phần tử ly khai tại đây.

“Khủng hoảng Ukraine đang vượt ngoài tầm kiểm soát” - 1
Nhiều dân thường Ukraine đã thiệt mạng và bị thương sau 4 tháng giao tranh

Khoảng 2600 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và các binh sỹ chính phủ Ukraine, vốn bùng phát từ tháng 4 vừa qua.

Ông Steinmeier cảnh báo tình hình “vốnĠđã nguy hiểm” tại Ukraine giờ đang bước sang “một mức độ hoàn toàn mới”.

“Chúng tôi đã hy vọng các cuộc đối thoại trực tiếp (giữa Ukraine và Nga) sẽ góp phần hạ nhiệt tình hình, nhưng thật đáng thất vọng”, vị ngoại trưởng Đức nói. ℜCác vụ xâm nhập qua biên giới ngày càng tăng, và làm dấy lên quan ngại rằng tình hình đang vượt ngoài tầm kiểm soát”

“Việc này cần phải chấm dứt, đặc biệt nếu chúng ta muốn tránh một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các lực lượngĠquân đội Ukraine và Nga”.

Nga có khả năng phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới khi lãnh đạo của 28 quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp tại Brussels trong hôm nay (30/8).

Hiện Mỹ và EU đã áp đặt một loạt các Ŭệnh cấm vận đối với quan chức cấp cao của Nga, lãnh đạo phe ly khai cùng nhiều công ty bị cáo buộc đang gây tổn hại cho chủ quyền của Ukraine.

Cân nhắc để Ukraine gia nhập NATO

Trước đó trong ngày thứ Sáŵ, NATO đã tổ chức một cuộc họp khẩn, sau khi công bố những hình ảnh vệ tinh mà họ khẳng định cho thấy hàng đoàn xe của lực lượng vũ trang Nga hiện diện trong lãnh thổ Ukraine.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi Nga “cdz những bước đi ngay lập tức và có thể kiểm chứng để hạ nhiệt căng thẳng”.

Hình ảnh vệ tinh của NATO cho rằng chụp được đoàn xe quân sự Nga tại Đông Ukraine
Hình ảnh vệ tinh của NATO cho rằng chụp đượcĠđoàn xe quân sự Nga tại Đông Ukraine

Ông Rasmussen cũng bày tỏ NATO có thể cân nhắc đơn xin gia nhập tổ chức này của Ukraine, không lâu sau khi thủ tướng Ukraine Arųeniy Yatsenyuk tuyên bố ông đang hướng nước mình tới việc trở thành thành viên của NATO.

Liên minh quân sự này trong ngày thứ Sáu đã cảnh báo Nga về những hành động mà họ miêu tả là “xâm phạm trắng trợn” chủ quyền Ukraine, sau khiĠphương Tây khẳng định Mátxcơva đang tham gia trực tiếp vào việc leo thang căng thẳng.

“Đây không phải một hành động riêng lẻ, mà là một phần của những hành động nguy hiểm kéo dài nhiều tháng để gây bất ổn cho Ukraine, với tư cách mᷙt quốc gia có chủ quyền”, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định, và miêu tả việc Nga tập hợp binh sỹ số lượng lớn tại biên giới là một sự “xâm phạm trắng trợn” chủ quyền Ukraine.

“Chúng tôi hối thúc Nga dừng các hành độnŧ quân sự phi pháp, chấm dứt hỗ trợ cho các tay súng ly khai và có những bước đi có thể kiểm chứng ngay lập tức để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng trầm trọng này”.

Cả Kiev và phương Tây đều khẳng định binh sỹ Nga đang đi đầu trong một cuộc phản công chớp nhoáng, vốn giúp phe ly khai chiếm lại một diện tích rộng lớn lãnh thổ phía Đông Nam từ tay lực lượng chính phủ, làm xoay chuyển nhanh chóng tình hình sau gần 5 tháng giao tranh.

Tuy vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên tục bác bỏ các cáo buộc rằng nước này đang hỗ trợ cho phe ly khai, hay đưa binh sỹ tới Ukraine.

Phải hạ vũ khí đầu hàng

Những cuộcĠphản công mới của phe ly khai đã làm dấy lên lo ngại rằng, điện Kremlin có thể đang tìm cách tạo lập một hành lang giữa Nga và bán đảo Crimea tại biển Đen mà nước này sáp nhập hồi tháng 3.

Mariupol, một cảng chiến lược do quân chínhĠphủ Ukraine nắm giữ trên biển Azov, nằm ở phía Nam thành trì Donetsk của phe ly khai, đang có nguy cơ thất thủ sau khi các tay súng ly khai đã chiếm được nhiều ngôi làng gần đó.

Người dân Mariupol đào hào chuẩn bị cho giao tranh
Thanh Tùng
Tổng hợp